Hủy diệt Cộng hòa Czech hiệp 3, Serbia giành hạng 5 chung cuộc ở FIBA World Cup 2019

(Tổ Quốc) - Các cầu thủ Cộng hòa Czech đã tạo ra cách biệt 9 điểm khi bước vào giờ nghỉ. Thế nhưng với đẳng cấp vượt trội của mình, Serbia đã có 1 hiệp 3 hủy diệt hoàn toàn đối thủ và kết thúc chiến dịch FIBA World Cup 2019 với vị trí thứ 5.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra không có quá nhiều sự bất ngờ, khi mà Serbia mặc dù sớm vươn lên dẫn trước nhưng sự ghi điểm hiệu quả của Cộng hòa Czech đã tạo ra một thế trận rất cân bằng. 20-20 là tỉ số của hiệp thi đấu đầu tiên giữa 2 đội bóng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Cộng hòa Czech bất ngờ vươn lên mạnh mẽ nhờ 4 cú ném 3 điểm thành công trong 10 phút thi đấu này và thậm chí họ đã tạo ra cách biệt lên đến 43-30 sau cú nẻm 3 của Jaromir Bohacik. Serbia gỡ gạc lại từng điểm số trước khi kết thúc hiệp thi đấu thứ 2 với việc bị dẫn trước với tỉ số 41-50.

image (37)

Cộng hòa Czech sớm vươn lên dẫn trước ngay từ hiệp thi đấu thứ 2.

Giờ nghỉ giữa trận đã giúp cho cựu Á quân Thế giới xốc lại đội hình và họ thể hiện một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội ở hiệp thi đấu thứ 3. Hàng phòng ngự của Serbia khiến đối phương tịt ngòi hoàn toàn trong hơn 5 phút giữa hiệp đấu và họ ghi đến 28 điểm trong hiệp này, bỏ xa con số 12 điểm bên phía Cộng hòa Czech để vươn lên dẫn trước với tỉ số 69-62.

Tiếp đà hưng phấn, Serbia đào sâu thêm cách biệt 88-70 khi trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút nữa là khép lại. Với tính chất đã an bài, Serbia rút dần những trụ cột của mình ra nghỉ trong khi đoàn quân của HLV Ronen Ginzburg vẫn không từ bỏ cho đến những phút cuối cùng. Cộng hòa Czech ghi thêm 11 điểm và khép lại trận đấu với thất bại 81-90.

image (36)

Serbia thể hiện 1 đẳng cấp vượt trội ở nửa sau trận đấu.

Sau 1 trận đấu bùng nổ trước Ba Lan, Jaromir Bohacik và Vojtech Hruban gần như mất hút trong trận đấu này với lần lượt 6 điểm và 9 điểm. Patrick Auda dẫn đầu hàng công của Cộng hòa Czech với 16 điểm, trong khi Martin Peterka (14 điểm), Tomas Satoransky (13 điểm) và Ondrej Balvin (12 điểm) đứng ngay phía sau trên bảng điện tử.

Siêu xạ thủ Bogdan Bogdanovic ném thành công 7/12 cú ném 3 của mình và kết thúc trận đấu với 31 điểm. Nikola Milutinov ghi 14 điểm và Stefan Jovic có 12 điểm cho Serbia. Nikola Jokic chỉ ghi 7 điểm nhưng có đến 14 pha rebounds và 7 pha kiến tạo.

image (35)

Bogdan Bogdanovic có 1 trận đấu bùng nổ trên vạch 3 điểm.

Với thất bại này, Cộng hòa Czech cán đích FIBA World Cup 2019 ở vị trí thứ 6, trong khi Serbia đành chấp nhận vị trí thứ 5 chung cuộc dù họ được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước khi giải đấu bắt đầu.

Ảnh: FIBA.

NHẬT PHẠM

Tin mới