Huyền thoại MU bị cảnh sát "hỏi thăm" vì tổ chức tiệc tùng trong lúc dịch bệnh hoành hành

(Tổ Quốc) - Vì tổ chức bữa tiệc sinh nhật rôm rả cho cậu con trai Arron, tiền vệ tài hoa một thời Paul Scholes bị chỉ trích thậm tệ và phải đối mặt với rắc rối pháp luật.

Cuối tuần qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cậu cả Arron, Paul Scholes tổ chức một bữa tiệc linh đình trong căn biệt thự trị giá 3,5 triệu bảng ở Oldham. Rất đông khách mời đến tham dự và cùng nhau say sưa từ chập tối đến 2h30 sáng hôm sau.

Theo The Sun, thông qua đoạn video được con gái Paul Scholes, Alicia chia sẻ, có thể thấy rõ những quy định về giãn cách xã hội đều không được áp dụng trong bữa tiệc. "Họ ca hát, nhảy múa nhiều giờ mà không hề quan tâm đến những gia đình xung quanh", một người hàng xóm khó chịu cho biết.

Huyền thoại MU bị cảnh sát "hỏi thăm" vì tổ chức tiệc tùng trong lúc dịch bệnh hoành hành - Ảnh 1.

Paul Scholes và con trai đón khách đến dự tiệc sinh nhật trong căn biệt thự trị giá 3,5 triệu bảng. Ảnh: The Sun.

Sau khi được thông báo sự việc, cảnh sát quận Greater Manchester đã đến nhà "hỏi thăm" Paul Scholes. Chưa rõ huyền thoại MU phải đối mặt với rắc rối pháp luật cụ thể ra sao nhưng theo giới truyền thông Anh, Scholes có thể phải nộp phạt 100 bảng cho mỗi khách mời tham dự và ký vào giấy cam kết không tái phạm.

Án phạt hành chính có thể nhẹ nhưng Scholes còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng dân cư địa phương và người hâm mộ. Rất nhiều ý kiến phê phán cựu tuyển thủ Anh đã quá ích kỷ khi tổ chức bữa tiệc trong lúc dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng ở Oldham.

"Bạn nên mong đợi thái độ có trách nhiệm hơn từ một ngôi sao đã 66 lần khoác áo tuyển Anh. Những hành động như vậy có thể khiến người dân Oldham bị cách ly trở lại. Người trẻ tuổi ít phải chịu những biến chứng nguy hiểm nhưng họ hoàn toàn có thể lây sang người khác và để lại hậu quả nghiêm trọng", Nghị sỹ Andrew Bridgen công khai chỉ trích.

Huyền thoại MU bị cảnh sát "hỏi thăm" vì tổ chức tiệc tùng trong lúc dịch bệnh hoành hành - Ảnh 2.

Các quy định về giãn cách xã hội đều bị bỏ qua trong bữa tiệc. Ảnh: The Sun.

"Thật điên rồ. Họ đã bỏ qua hết các quy tắc phòng dịch. Tại sao các gia đình khác có thể hủy những bữa tiệc sinh nhật, trong khi con trai Paul Scholes lại khác biệt? Đừng cậy là người nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm", một ý kiến bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Oldham đã tăng lên mức 58,1 ca dương tính trên 100.000 người. Trong khi theo quy định của Chính phủ Anh, nơi nào có tỷ lệ vượt quá 50 ca nhiễm trên 100.000 người đều thuộc diện "báo động đỏ".

THÀNH AN

Tin mới