• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hy hữu: Cụ ông 100 tuổi thoát “liệt giường, chờ chết” nhờ được thay khớp háng kịp thời

Sức khỏe 18/12/2018 16:10

(Tổ Quốc) - Nếu trước kia, các bệnh nhân cao tuổi bị gãy cổ xương đùi do té ngã thường phải nằm liệt giường, chờ chết thì nay đã có phương án chữa trị.

Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E vừa tiếp nhận cụ ông P.L (100 tuổi, Nha Trang, Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng đau háng trái, không vận động được do bước hụt và bị ngã.

Hy hữu: Cụ ông 100 tuổi thoát “liệt giường, chờ chết” nhờ được thay khớp háng kịp thời - Ảnh 1.

Cụ ông P.L tập di sau phẫu thuật.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi bên trái.

Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền (Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E), những trường hợp của bệnh nhân này khi nhập viện phải được chụp X-quang hoặc CT để xác định mức độ gãy xương.

Do đặc điểm sức khỏe của ông L bị đái tháo đường type 2 và bệnh lý về tim mạch nên các bác sĩ đã hội chẩn với ê kíp gây mê chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân.

Cũng theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, đối với những bệnh nhân lớn tuổi nếu không phẫu thuật thì có thể sẽ là gáng nặng cho gia đình. Bởi, nếu phải nằm một chỗ bệnh nhân sẽ dễ bị viêm phổi, đường tiết niệu và loét da vùng tì đè.

Được biết, ca mổ kéo dài từ 45 – 60 phút. 3 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể tập đứng được. Người bệnh có thể tập phục hồi chức năng và có thể xuất viện sau 1 tuần, đi lại bình thường sau 1 tháng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh gãy xương, người cao tuổi cần điều trị chống loãng xương tốt, khám định kỳ 6 tháng/lần, bổ sung canxi trong chế độ ăn, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ