• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Indonesia: Hết “thảm họa kép” lại đến núi lửa phun trào

Tổ Quốc Media 03/10/2018 17:02

(Tổ Quốc) - Hơn 1.350 người chết vì thảm họa kép ở Indonesia xảy ra hôm 28/9 vừa qua, người dân còn chưa hết bàng hoàng thì lại phải chịu nỗi lo tác động của núi lửa phun trào.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, sau trận động đất - sóng thần đã khiến hơn 1.350 người thiệt mạng, núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi (Indonesia) vừa bất ngờ phun tro bụi vào sáng nay 3/10.

Theo RT, sau nhiều tháng tăng cường hoạt động địa chất, núi lửa Soputan phun khói bụi với các cột khói cao đến 4.000m bị gió thổi bay theo hướng Tây – Tây Bắc. Giới chức địa phương đã ra cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào trở lại, và khuyến cáo cộng đồng cư dân sống trong khu vực bán kính 6,5km tính từ chân núi lửa nên sơ tán để đảm bảo an toàn, tránh tro bụi và nham thạch. 



Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại do núi lửa phun trào.

Một số hình ảnh núi lửa phun ở Sulawesi sáng nay trên tài khoản Twitter của Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB):

Núi lửa phun trào trên đảo Sulawesi. Nguồn: Twitter.
khói bụi với các cột khói cao đến 4.000m. Nguồn: Twitter.

Clip: Khoảnh khắc sóng thần cao 6m tấn công Indonesia. Nguồn: The Guardian

Phùng Nguyên (t/h)

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ