• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran bất ngờ ra điều kiện có thể gặp mặt với Mỹ

Thế giới 24/06/2020 16:35

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, sau nhiều lần Washington ngỏ ý muốn ngồi lại đàm phán với Iran cho một thỏa thuận hạt nhân mới, Iran bất ngờ lên tiếng điều cho điều kiện gặp mặt nếu có thể.

"Iran lên tiếng sẽ chấp thuận đàm phán với Mỹ nếu Washington xin lỗi nước này vì tự ý quyết định ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 đồng thời chấp thuận bồi thường cho Tehran", hãng Reuters trích dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết vào ngày 24/6.

Iran bất ngờ ra điều kiện có thể gặp mặt với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Các căng thẳng giữa Iran và Mỹ liên tục trở nên tồi tệ hơn từ năm 2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 cùng với các siêu cường và áp thêm các biện pháp trừng phạt vao kinh tế Iran.

Theo Reuters, Tehran liên tục từ chối các đàm phán với Mỹ trong khi phía Washington vẫn cố gắng khuyến khích Tehran ngồi vào đàm phán thỏa thuận mới. Trong khi đó, phía Iran luôn yêu cầu Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với nước này và quay trở lại thỏa thuận ban đầu.

Trong một dòng tweet vào đầu tháng Sáu, Tổng thống Trump đã nhắc lại rằng ngụ ý của Washington muốn xây dựng một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran nhằm mục đích hạn chế nỗ lực hạt nhân đồng thời ngăn chặn chương trình tên lửa mà Tehran đang muốn tăng tốc.

"Chúng tôi không có vấn đề gì phải nói với Mỹ cho đến khi Washington hoàn thành các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, xin lỗi và đền bù cho Tehran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015", hãng Reuters trích dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.

"Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng việc lên tiếng đàm phán với Tehran của Washington chỉ là lời nói", ông nói.

Nhằm đối phó với động thái gây áp lực lên Tehran của Washington, Iran đã từng bước thu hẹp lại các cam kết hạt nhân – quá trình này Tehran được cho là sự đảo lộn khi các bên tham gia hiệp ước hạt nhân vẫn giữ lời hứa bảo vệ kinh tế Iran thoát khỏi các trừng phạt của Mỹ.

"Các thành viên của châu Âu đã không giữ lời hứa. Họ nên thực hiện các cam kết của mình trong nỗ lực hạn chế các trừng phạt của Mỹ", ông Rouhani cho biết.

Tổng thống Rouhani cũng lên tiếng sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) theo các quy tắc của luật pháp.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đẩy lên đỉnh điểm khi cả hai bên chưa thể ngồi vào đàm phán trở lại. Các vấn đề về tên lửa và hạt nhân luôn trở nên nóng bỏng trong các căng thẳng giữa hai nước kể từ sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ