• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran bất ngờ ra lời thách thức khiến Mỹ "ngổn ngang"

Thế giới 13/12/2018 12:46

(Tổ Quốc) - "Vấn đề tên lửa liên tục là chủ đề nóng trong các đàm phán", Ngoại trưởng Iran lến tiếng sau phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo về việc thử tên lửa đạn đạo của Iran.

Tư lệnh quân sự cấp cao Iran vừa khẳng định, Tehran gần đây đã thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo và điều này khiến Mỹ nhiều căng thẳng, hãng thông tấn Fars nói vào ngày 11/12.

Iran bất ngờ ra lời thách thức khiến Mỹ ngổn ngang - Ảnh 1.

Iran thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP

Bình luận của quan chức Vệ binh Cách mạng Iran diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định rằng Iran đã thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và có thể hướng đến Trung Đông hay châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án vụ thử nghiệm. Điều này có thể vi phạm hiệp ước quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong một tuyên bố trên Twitter, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cảnh báo việc Iran gia tăng các vụ thử tên lửa và kêu gọi Iran phải chấm dứt các hoạt động liên quan đến tên lửa.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các vụ thử tên lửa và vụ thử lần này của Iran được xem là quan trọng", ông Amirali Hajizadeh - người đứng đầu bộ phận không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng nói trên hãng tin Fars.

"Phản ứng của Mỹ chỉ ra rằng, vụ thử này là rất quan trọng đối với họ và đó là tại sao họ phải lên tiếng mà không hề biết loại tên lửa được tiến hành thử nghiệm", ông Amirali Hajizadeh nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5 và liên tục áp các trừng phạt vào Tehran. Tổng thống Mỹ cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đã không kiềm chế việc phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.

Mỹ và phương Tây đã liên tục phản đối việc Iran tiến hành các vụ thử tên lửa của Iran. Động thái thử tên lửa lần này tiếp tục bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Iran phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.

Ông Amirali Hajizadeh cho rằng, Iran đã liên tục thực hiện 50 vụ thử tên lửa trong 1 năm.

Người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách Mạng – tướng Mohammad Ali Jafari đã cho biết ngày 11/12 rằng, Mỹ đang ngày một trở nên yếu hơn.

"Mỹ đang ngày trở nên yếu hơn. Không sức mạnh nào khiến Iran có thể khuất phục", ông Jafari nói trên hãng thông tấn Fars.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ