• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran đáp trả Mỹ rời khỏi Trung Đông và quyền sở hữu thuộc về ai?

Thế giới 29/12/2018 13:05

(Tổ Quốc) - Việc Mỹ rút khỏi Syria đã tạo ra nhiều tranh cãi về vấn đề Syria nói riêng và Trung Đông nói chung.

Ông Yahya Rahim Safavi – Cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng từng kêu gọi Tổng thống Donald Trump về việc rút khỏi Trung Đông và thuyết phục rằng Mỹ đang lãng phí công sức và tiền bạc tại đây.

Iran đáp trả Mỹ rời khỏi Trung Đông và quyền sở hữu thuộc về ai? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:Getty image

Tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nói tại Đại học Nghệ thuật Tabriz ở phía bắc Iran rằng, Mỹ đang đối mặt với thách thức kinh tế tồi tệ hơn kể từ khi tham gia cuộc chiến chống khủng bố được phát động vào năm 2001 tai Afghanistan.

Hãng tin Iran trích dẫn lời của ông Safavi rằng, Mỹ đã tập trung vào Iraq và Afghansitan. Điều này thật lãng phí tiền bạc.

"Ở phía đông của thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Iran sẽ là các siêu cường mới trong thế kỷ mới. Một sự chuyển dịch sức mạnh toàn cầu đang diễn ra hiện tại từ phía Tây đến phía Đông. Mỹ phải rời khỏi Tây Á, khu vực này thuộc về chúng tôi", hãng tin Tasnim trích dẫn lời ông Safavi cho biết.

Theo ông Safavi, Iran đang phát triển công nghệ thông tin cùng với nghệ thuật số và rằng ảnh hưởng của Iran ngày nay đã lan tới Trung Đông.

Mỹ ở lại Syria với mục đích nhằm ngăn cản ảnh hưởng của Iran và một phần cũng để giám sát Nga.Với Syria, Mỹ có thể sử dụng như một quân cờ nhằm tăng cường thế trận đối phó với một quốc gia hồi giáo như Iran.

Mặc dù sứ mệnh của Lầu Năm Góc tại Syria nhằm đối phó với khủng bố IS, việc Tổng thống Trump rút quân khỏi Syria gây nhiều tranh cãi về sứ mệnh của Mỹ tại khu vực. Bộ trưởng James Mattis đã xin từ chức sau quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump chỉ một ngày.

Quyết định của Mỹ về việc rút khỏi Syria tạo ra nhiều bất ngờ. Động thái này, theo giới quan sát, đang làm giảm bớt các nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kiềm chế Iran. Các chuyên gia cho rằng, động thái này của Mỹ cho thấy lợi ích của Washington đã bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc Tổng thống Trump rút quân Mỹ ra khỏi Syria đã làm suy yếu nghiêm trọng chính sách của Mỹ về Iran, báo hiệu sự nhàm chán hay thay đổi và có phần mệt mỏi cũng như chán nản của Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ