• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran gay gắt không có chuyện đối thoại cho đến khi Mỹ chịu nhượng bộ

Thế giới 04/06/2019 09:05

(Tổ Quốc) - Phản ứng trước gợi ý cùng ngồi vào bàn đàm phán của Mỹ, Iran ngày 3/6 lên tiếng rằng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên.

Ngày 3/6, Iran gọi các trừng phạt của Mỹ giống như một cuộc chiến tranh kinh tế và cho biết sẽ không có bất kỳ đối thoại nào diễn ra giữa Mỹ và Iran cho đến khi các trừng phạt được nới lỏng.

Iran gay gắt không có chuyện đối thoại cho đến khi Mỹ chịu nhượng bộ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif. Ảnh:reuters

Theo hãng Reuters, tuyên bố của Iran diễn ra một ngày sau khi Washington gợi ý muốn tham gia đàm phán với Iran mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

"Khủng bố kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran sẽ đánh vào những công dân vô tội. Mỹ vẫn tiếp tục các trừng phạt nhằm vào Iran", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã viết dòng tweet vào ngày 3/6.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã tweet rằng: "Đây là cuộc chiến tranh kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump. Chiến tranh và đàm phán, cho dù là có điều kiện hay không thì sẽ không thể đi cùng nhau".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ngày 2/6 rằng Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Tuy nhiên, điều đó còn nhìn vào cách cư xử của Tehran trước tiên.

Các căng thẳng giữa Washington và Tehran liên tục leo thang trong tháng qua. Diễn biến căng thẳng diễn ra sau một năm Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các siêu cường. Động thái của Mỹ nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran bằng cách tăng cường trừng phạt vào nước này.

Washington tiếp tục áp đặt các trừng phạt vào Iran trong năm ngoái và tăng cường thắt chặt hơn trong đầu tháng trước thông quan lệnh cấm các nước khác nhập dầu của Iran. Các động thái quân sự cũng diễn ra khi Mỹ liên tục gửi quân lính tới khu vực này nhằm đối phó với các thách thức mà Washington gọi là "mối đe dọa từ Iran".

Theo reuters, Tehran cũng đưa ra phản ứng trước mối đe dọa này bằng việc tiếp tục gia tăng việc làm sản xuất làm giàu urani vượt qua mức hạn chế cho phép trong thỏa thuận hạt nhân.

Cả hai nước vẫn tiếp tục căng thẳng qua lại trong các tuần gần đây về các đối thoại có thể nhằm giải quyết các khác biệt. Trong khi đó, mỗi bên đều đòi hỏi cách cư xử chuẩn mực của nhau.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ