• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran "không để yên" sức mạnh trên thương trường dầu mỏ

Thế giới 26/04/2019 10:02

(Tổ Quốc) - Bộ Ngoại giao Iran cho biết ngày 25/4 rằng Tehran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào khác nắm lấy chỗ đứng của họ trên thị trường dầu mỏ quốc tế, theo một bản tin của hãng thông tấn Fars.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích Hoa Kỳ vì không gia hạn miễn trừ cho một số quốc gia về lệnh trừng phạt dầu với Tehran - điều được các nhà xuất khẩu dầu Ả Rập hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thêm Hoa Kỳ và các quốc gia trên sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào.

Hôm thứ Hai, một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump tin tưởng Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE sẽ có thể bù đắp cho việc giảm lượng dầu từ Iran khi Washington quyết định không gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các quốc gia mua dầu từ Tehran.

Iran không để yên sức mạnh trên thương trường dầu mỏ - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Iran phản ứng gay gắt với động thái của Mỹ. (Nguồn: Sputnik)

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thay thế Iran trên thị trường dầu mỏ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói. "Hoa Kỳ và các quốc gia đó sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào."

Người phát ngôn này đã chỉ trích Riyadh và Abu Dhabi vì hoan nghênh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Phát ngôn viên Mousavi gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "bất hợp pháp, tàn nhẫn và được định hướng bởi hành vi bắt nạt" và nói rằng Tehran "hy vọng rằng những người mua dầu Iran - đã chống lại động thái đơn phương này trong các bình luận của họ, cũng có hành động", Reuters đưa tin.

Trung Quốc, người mua dầu lớn nhất của Iran, đã đưa ra khiếu nại chính thức tới Hoa Kỳ về quyết định không gia hạn miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa yêu cầu thêm dầu, theo Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid al-Falih.

Sau khi Mỹ áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran vào tháng 11 năm ngoái, ban đầu, họ đã cho phép tám bên mua dầu lớn nhất của Iran tiếp tục mua số lượng hạn chế từ Tehran. Những miễn trừ này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 5 và Washington đã đưa ra quyết định không gia hạn chúng.

Động thái này là một bước đi nữa trong chính sách gia tăng sức ép với Iran của ông Trump. Đầu tháng này, ông Trump đã ra quyết định coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài, đánh dấu lần đầu tiên một lực lượng vũ trang của chính phủ nước ngoài nằm trong danh sách này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ