Iran ra đòn đầu tiên phản công vụ tiêm kích Mỹ đánh chặn máy bay thương mại: Lên thẳng LHQ

N. Tuấn Sơn | 09-08-2020 - 11:11 AM

(Tổ Quốc) - Ngày 23/07, khi bay ngang không phận Syria, một máy bay chở khách của Iran đã bị tiêm kích Mỹ đánh chặn, thậm chí định bẫy tên lửa phòng không Syria bắn nhầm. Tehran rất tức giận.

Giới chức Iran đã chính thức ra đòn trả đũa đầu tiên đối với vụ tiêm kích Không quân Mỹ đánh chặn máy bay chở khách của nước này khi đang hoạt động theo đường bay dân sự thường kỳ.

Theo đó, Iran đã gửi một bức thư tới Tổng thư Ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an LHQ cực lực phản đối hành động mà họ cho là cực kỳ nguy hiểm của Không quân Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Đại sứ thường trực của Iran tại LHQ, ông Majd Takht Rawanji khẳng định:

"Một máy bay chở khách Airbus của Iran thuộc hãng hàng không Mahan khi đang thực hiện chuyến bay thường kỳ từ Tehran tới Beirut (Li-băng) vào ngày 23/07 đã phải đối mặt với nguy hiểm khi bị 2 tiêm kích F-15 của Mỹ đánh chặn và khiêu khích.

Nhiều hành khách đã hoảng loạn và bị thương, cho dù máy bay của họ đang bay trên hành lang quốc tế tại không phận Syria".

Ông nhấn mạnh rằng "phi công Iran đã buộc phải hạ độ cao khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng của các hành khách và tránh động tác "tạt đầu" nguy hiểm của các chiến đấu cơ Mỹ, điều đó đã khiến một số hành khách bị thương".

"Rất rõ ràng là hành động của 2 tiêm kích Mỹ đã vi phạm trắng trợn an ninh và tự do hàng không theo Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế Chicago năm 1944, cũng như Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng Montreal 1971" và với trách nhiệm của mình, Liên hợp quốc phải ngăn chặn những hành động bất hợp pháp nói trên cũng như buộc Washington phải chịu trách nhiệm.

Phía Mỹ cũng xác nhặn rằng các tiêm kích của họ đã đánh chặn máy bay chở khách của Iran, tuy nhiên họ cho rằng họ chỉ sử dụng duy nhất 1 chiếc F-15 (chứ không phải 2 chiếc như Tehran cáo buộc) và hành động này là để bảo vệ các lực lượng của họ tại khu vực Al-Tanf ở Syria mà thôi.

Tiêm kích Mỹ đánh chặn máy bay thương mại Iran, hành khách hoảng loạn

Trước đó Đại sứ Syria tại Lebanon, 'Ali' Abdul-Karim cáo buộc rằng Mỹ đã cố tình "tạo tình huống" để phòng không Syria phạm sai lầm và bắn rơi máy bay chở khách Iran tại tỉnh Homs hôm 23/7.

"Hành động nhằm đánh lừa phòng không và radar của Syria đã thất bại. Chính vì vậy, trò chơi bẩn thỉu và nguy hiểm này đã mang lại kết quả tiêu cực cho chính thủ phạm.

Cho đến nay, chúng ta đều biết rằng tiêm kích tham gia vụ việc thuộc về người Mỹ và cả hai (máy bay chở khách Iran và F-15) đều ở cùng một vị trí".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM