• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Israel chỉ là một nhân tố trong chính sách Trung Đông của Nga"

Thế giới 30/01/2019 10:19

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng minh thân thiết của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp gỡ các quan chức Nga nhằm thảo luận về chính sách Syria – nhiều tuần sau khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria.

Đại sứ đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria - Alexander Lavrentiev và Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Vershynin đã đến Israel vào ngày 28/1 – nơi tổ chức cuộc gặp với các thành viên của lực lượng an ninh Israel và Thủ tướng Netanyahu.

Israel chỉ là một nhân tố trong chính sách Trung Đông của Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:getty image

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Israel Yuval Rotem đã từng viết dòng tweet về cuộc gặp ngày 28/1. Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ các quan chức Nga vào ngày 29/1.

Cuộc gặp là một tín hiệu khác cho rằng, các nhân vật chính tại khu vực đang đặt nền tảng cho những gì sẽ diễn ra khi Mỹ rút quân khỏi Syria bởi vì Tổng thống Trump đã cam kết sẽ làm điều này trong tháng sau.

Vào ngày 29/1, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nhằm thảo luận về tình hình thực địa tại Syria, bao gồm hợp tác thực địa tiềm năng.

Cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều bất đồng với Nga về một số vấn đề liên quan đến Syria. Tuy nhiên, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quyết định của Mỹ về việc rời khỏi Syria thì Israel lại bày tỏ lo lắng rằng việc rút quân của Mỹ sẽ giúp Iran củng cố thêm vị trí. Nga cho biết sẽ giúp Israel an toàn nhưng lại không hề rõ liệu Moscow có kế hoạch nào để xoa dịu lo lắng của Israel mà không quay lưng lại với các đồng minh Iran.

Nga liên tục chỉ trích quyết định của Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel tại Syria. Vào đầu tuần trước, Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần thủ đô Damascus của Syria sau khi tên lửa nhằm vào Cao nguyên Golan. Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng quyết định của Mỹ đã đưa khoảng 2000 binh lính ra khỏi Syria sẽ gia tăng xung đột giữa Israel và Iran. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng xung đột Syria đã từng thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Israel.

"Các tháng gần đây đã minh chứng cho cảnh báo quan hệ giữa Nga và Israel. Một trong số xu hướng này là cuộc họp cấp cao có sự tham gia của Thủ tướng Israel Netanyahu với tư cách là vị khách mời phương Tây. Cùng với hợp tác xã hội và kinh tế, tương lai cho chính sách Nga tại Syria cần tính đến các lợi ích an ninh của Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa Israel và Nga vẫn tồn tại nhiều căng thẳng. Đối với Nga, Israel chỉ là một yếu tố trong chính sách Trung Đông", báo cáo tháng Chín tại Viện an ninh và quốc tế Đức cho biết.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ