• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Italy sắp mở cửa biên giới đón phục hồi kinh tế

Thế giới 16/05/2020 10:47

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ mở biên giới quốc gia Italy và cho phép công dân di chuyển tự do trong nước bắt đầu từ ngày 3/6.

Theo Bloomberg, đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau hơn hai tháng bị phong toả.

Người Italy sẽ được phép di chuyển hoàn toàn tự do, theo một nghị định của chính phủ được công bố vào đầu giờ sáng thứ Bảy.

Italy sắp mở cửa biên giới đón phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Các địa điểm du lịch của Italy có thể phần nào thu hút được du khách. ảnh: AFP.

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp trước đó cũng đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế của họ, báo hiệu sự lạc quan rằng các nền kinh tế ở Nam Âu có thể bắt đầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19.

Thông báo của ông Conte được đưa ra vài giờ sau khi Italy thông báo số người tử vong liên quan đến virus corona hàng ngày đã giảm xuống 242 ca vào thứ Sáu từ mức 262 một ngày trước đó. Số ca mắc mới cũng được xác nhận là thấp nhất trong vòng bốn ngày qua. Mặc dù trách nhiệm đã được giao cho các địa phương của Italy, chính phủ vẫn có thể áp dụng các hạn chế, bao gồm cả phong tỏa cục bộ, để kiểm soát bất kỳ đợt bùng phát mới nào.

Ông Conte, người đã đóng cửa phần lớn nền kinh tế Italy từ đầu tháng 3 để chống lại sự lây lan của virus corona, đã cho phép các nhà sản xuất và công ty xây dựng quay trở lại hoạt động đầy đủ vào đầu tháng này, đồng thời cho người Italy đi lại tự do hơn một chút, cho phép các hoạt động như đi bộ, chạy bộ và đến thăm gia đình và những người thân yêu.

Chính quyền đã phê duyệt gói kích thích thứ hai trị giá 55 tỷ euro (59,5 tỷ USD) vào thứ Tư nhằm giảm tác động kinh tế của đại dịch. Kế hoạch này tập trung vào việc thanh khoản cho các doanh nghiệp và viện trợ cho các gia đình bị tổn thương do phong toả. Một gói hỗ trợ 25 tỷ euro cũng đã được thông qua vào tháng Ba.

Ủy ban châu Âu dự báo rằng nền kinh tế của Italy sẽ giảm 9,5% trong năm nay. Với sự sụt giảm từ doanh thu thuế và nhu cầu sử dụng gói kích thích kinh tế, khoản nợ của đất nước này sẽ tăng lên hơn 150% GDP, ủy ban cho biết.

Khu vực Lombardy gần Milan, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, vẫn chưa quyết định khi nào sẽ cho phép các cửa hàng và nhà hàng mở cửa trở lại. Thống đốc Attilio Fontana đang chờ đợi thêm dữ liệu từ các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Thị trưởng Milan Giuseppe Sala cho biết hôm thứ Sáu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ