Joel Embiid đặt tên con trai mới sinh theo người em trai xấu số

(Tổ Quốc) - Đã 6 năm kể từ vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nhưng Joel Embiid vẫn nhớ tới cậu em trai quá cố mình. Mới đây, anh còn tri ân cậu bằng một nghĩa cử cao đẹp.

Sáng ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam), một thiên thần mang dòng máu của ngôi sao Philadelphia 76ers đã chào đời. Trên MXH, Joel Embiid đã vui mừng thông báo tới NHM và người thân về việc chào đón con trai đầu lòng của mình: "Bố mẹ thật hạnh phúc được chào mừng con trai đến với gia đình. Chỉ cần 10 em bé nữa thôi là đủ một đội bóng đá rồi. Bố vẫn đang cố thuyết phục mẹ con đấy nhé".

Joel Embiid đặt tên con trai mới sinh theo người em trai xấu số - Ảnh 1.

Joel Embiid thông báo tin vui rằng anh đã chính thức có con trai đầu lòng. Ảnh: Insta NV.

Trong dòng trạng thái, anh đã hài hước chia sẻ về ước mơ xây dựng một gia đình như đội bóng đá với người bạn đời của mình, Anne De Paula. Đồng thời anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn gái lâu năm cùng cảm xúc vô cùng biết ơn và tự hào về cậu con trai Arthur Elijah De Paula Embiid.

Đối với các fan trung thành của cầu thủ này thì đây không phải là lần đầu tiên họ được nghe tới cái tên Arthur. Trước đó, trung phong 26 tuổi từng trải lòng về người em trai xấu số của mình, Arthur Embiid. Cậu bé đã ra đi trong một tai nạn xe hơi ở Châu Phi khi mới 13 tuổi.

Với cái chết thương tâm của em trai diễn ra 4 tháng sau kỳ tuyển quân NBA 2014, Joel Embiid đã muốn từ bỏ bóng rổ khi anh còn chưa thi đấu trận nào tại NBA. Đó là một năm đen tối với anh khi vừa bỏ lỡ mùa giải đầu tiên do chấn thương, vừa trải qua sự mất mát to lớn như vậy.

Joel Embiid đặt tên con trai mới sinh theo người em trai xấu số - Ảnh 2.

Dòng cảm xúc trầm lắng được Embiid chia sẻ về người em trai xấu số của mình. Ảnh: Insta NV.

Dù đau đớn trước sự ra đi của một người thân, một người bạn, trung phong 76ers vẫn thực sự mạnh mẽ. Anh đã lựa chọn tiếp tục chơi bóng và đóng góp những thành tựu bóng rổ của mình cho người em trai quá cố. Năm ngoái, Embiid đã xây dựng một sân bóng rổ cho trẻ em tại Philly và đặt tên là The Arthur Embiid Athletics Court.

Trong thời khắc trọng đại của đời người, cầu thủ 26 chính thức lên chức bố, anh cũng không quên chia sẻ nó với em trai của mình. Joel đã tri ân Arthur bằng cột mốc vô cùng đáng nhớ. Dù em trai của anh đã mất nhưng những kí ức về cậu ấy sẽ đi cùng ngôi sao Philadelphia mãi mãi.

Joel Embiid đặt tên con trai mới sinh theo người em trai xấu số - Ảnh 3.

Joel Embiid trong buổi khai trương sân bóng mang tên cậu em trai của mình. Ảnh: Getty Images.

Ở tuổi 26, Joel Embiid đã đạt được tương đối nhiều thành tựu trong và ngoài sân bóng. Đối với Philadelphia 76ers, anh đã là một trong những quân bài chủ lực của đội bóng. Ở mùa giải năm nay, với sự vắng mặt của Ben Simmons, 76ers đã trông chờ toàn bộ vào sự tỏa sáng của anh. Tuy nhiên, áp lực nặng nề mà họ đặt vào siêu sao đội bóng cũng chính là điều khiến họ phải ra về với kết quả 0-4 trước Boston Celtics tại vòng 1 Playoffs.

Vào tháng 8 năm nay, cầu thủ Philadelphia đã lần đầu tiên ra mắt giày signature. Đôi Embiid 1 được sản xuất bởi hãng Under Armour thuộc số ít những dòng giày độc đáo được sản xuất riêng cho một trung phong. Đó đều là những thành quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của ngôi sao 26 tuổi này.

Joel Embiid đặt tên con trai mới sinh theo người em trai xấu số - Ảnh 4.

Mùa giải NBA 2019-20, siêu sao 26 tuổi mang rất nhiều trọng trách với đội bóng Philadelphia 76ers. Ảnh: Getty Images.

Nhưng thành tựu lớn nhất của anh chắc hẳn phải là cậu con trai mới chào đời. Với rất nhiều tin vui và những thành công mới trong năm nay, NHM đều mong chờ được nhìn thấy sự trở lại mạnh mẽ và tiến bộ hơn ở trung phong Philadelphia 76ers vào mùa giải NBA 2020-21 sắp tới.

BHAT

Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc

Tin mới