• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

JP Morgan và Ford tung tín hiệu nóng về căng thẳng kinh tế Mỹ - Saudi

Kinh tế 15/10/2018 11:44

(Tổ Quốc) - Vụ việc nhà báo Saudi Jamal Khashoggi mất tích đang phủ bóng Diễn đàn "Davos tại sa mạc" cuối tháng này.

Tổng giám đốc của JP Morgan & Chase Co Jamie Dimon và Chủ tịch Ford Motor Bill Ford đã hủy bỏ kế hoạch tham dự một hội nghị đầu tư của Saudi, các công ty này ngày 14/10 cho biết. Động thái này diễn ra sau khi quan hệ Mỹ - Saudi căng thẳng về vụ nhà báo Saudi Jamal Khashoggi mất tích.

Động thái này có thể gây áp lực lên các công ty Mỹ khác như Goldman Sachs, Mastercard và Bank of America trong việc xem xét lại kế hoạch tham dự sự kiện này.

JP Morgan và Ford tung tín hiệu nóng về căng thẳng kinh tế Mỹ - Saudi - Ảnh 1.

Tổng giám đốc của JP Morgan & Chase Co Jamie Dimon sẽ không tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại Saudi cuối tháng này. (Nguồn: Reuters)

Cả JP Morgan lẫn Ford đều không giải thích lý do  không tham dự hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai tại Riyadh vào cuối tháng này, và không bình luận về việc liệu mối quan ngại về sự biến mất của Khashoggi có phải là một yếu tố hay không.

Khashoggi, một cây viết bình luận của Washington Post và có lập trường chỉ trích các chính sách của Riyadh, đã biến mất vào ngày 2/10 sau khi tới lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ông này đã bị sát hại. Còn Saudi đã phủ nhận điều đó.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tư ở Riyadh thường thu hút các nhà điều hành từ một số công ty và tổ chức truyền thông lớn nhất thế giới. Nhưng sự kiện này đang nhanh chóng trở thành một phương tiện để các công ty lớn thể hiện mối quan ngại của họ về sự biến mất của Khashoggi.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã đe dọa "trừng phạt cứng rắn" nếu đúng Khashoggi bị giết trong lãnh sự quán trên.

Các hãng tin tức lớn như CNN, Financial Times, New York Times, CNBC và Bloomberg đã rút khỏi hội nghị. Fox Business Network, mạng lưới thông tin duy nhất của phương Tây vẫn còn đăng kí đưa tin, nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng họ đang xem xét quyết định đó.

Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi, Giám đốc điều hành Viacom Bob Bakish và tỷ phú Steve Case, một trong những người sáng lập AOL, cho biết họ cũng không tham dự sự kiện này nữa.

Citigroup Inc và Credit Suisse Group vào chủ nhật từ chối bình luận về kế hoạch của họ.

Sự vắng mặt của các nhà điều hành công nghệ và truyền thông lớn có khả năng sẽ phủ bóng sự kiện đầu tư kéo dài ba ngày trên, được mệnh danh là "Davos tại sa mạc."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ