• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

KCNA: Hình ảnh đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un đã về tới Triều Tiên

Thế giới 05/03/2019 09:21

(Tổ Quốc) - Hãng tấn KCNA thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên đã về tới Bình Nhưỡng sau khi kết thúc thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam.

Hãng thông tấn Bình Nhưỡng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở về nhà vào ngày 4/3 sau khi tham gia thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam trong tuần trước.

KCNA: Hình ảnh đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un đã về tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh Nhà lãnh đạo Triều Tiên tại ga Bình Nhưỡng vào ngày 5/3. Ảnh:KCNA/Kyodo

Chủ tịch Kim Jong-un đã về Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa sau khi khép lại chuyến thăm chính thức thành công tại Việt Nam và thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

Theo tờ KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Việt Nam sau chuyến công du nước ngoài trong 5 ngày, trong đó có tham gia thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Trump và một chuyến thăm thiện chí chính thức tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hãng thông tấn KCNA không đề cập đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump.

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc gặp tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 nhằm thảo luận về việc giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên. Thượng đỉnh lần hai kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào.

Sau thượng đỉnh, Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Kim không có bất kỳ thỏa thuận nào bởi vì Bình Nhưỡng đã yêu cầu Mỹ xóa bỏ tất cả các trừng phạt trong khi lại cho rằng, phi hạt nhân hóa là điều "ít quan trọng hơn".

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sau đó đã bác bỏ thông tin này và nói rằng, Triều Tiên chỉ yêu cầu từng bước một nới lỏng các trừng phạt và sẽ đáp lại bằng nỗ lực giải giáp vũ khí, cụ thể là phá hủy tổ hợp hạt nhân Yongbyon dưới sự giám sát của các chuyên gia Mỹ.

Thượng đỉnh lần hai diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Trump tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần một vào tháng 6 năm ngoái nhằm nỗ lực cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, hãng Yonhap dẫn lời một số nguồn tin cho hay, hôm thứ Hai (4/3), con tàu đặc biệt chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không dừng lại ở thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Chủ tịch Kim rời ga Đồng Đăng vào trưa thứ Bảy (2/3), sau hai ngày tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và chuyến thăm chính thức nước chủ nhà Việt Nam.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ