Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán từng lấy điện thoại của nữ sinh giao gà gọi cho 1 người "bí ẩn"

(Tổ Quốc) - Hôm nay, 18/7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Điện Biên dẫn giải bị can Vì Văn Toán ra thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.

Bị can Vì Văn Toán (SN 1982, trú ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, hôm nay (18/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã dẫn giải Toán tới thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Việc thực nghiệm tiến hành ở khu vực từ chợ C13 đến nhà ở của bị can Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được coi là hiện trường chính của vụ án.

Toán sẽ diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của hắn. Việc thực nghiệm hiện trường điều tra dựa theo các tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo.

Liên quan tới bị can Toán, sáng nay, báo Bảo vệ pháp luật đưa thêm một số diễn biến bất ngờ. Theo nguồn này, Toán đã nói với nhóm của Bùi Văn Công về việc bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên nợ hắn một khoản tiền "hàng" mà mãi chưa chịu trả. Gã nhờ nhóm của Công bắt cóc con gái bà Hiền để gây sức ép, hứa trả công hậu hĩnh nếu thành công.

Thời điểm Duyên chở gà tới giao cho Vương Văn Hùng tại khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường, TP Điện Biên, thì Vì Văn Toán đứng gần đó theo dõi. Hắn cũng tận mắt chứng kiến nhóm Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả, Nhiệm siết cổ nạn nhân, đưa lên xe tải của Công.

Đáng nói, theo Bảo vệ pháp luật, bị can Vì Văn Toán đã lấy điện thoại của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bấm máy gọi cho một người "bí ẩn". Về cuộc gọi và nhân vật này, công an đang đấu tranh làm rõ.

Tin từ báo Công an nhân dân cho hay, Vì Văn Toán là kẻ nghiện, có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lãnh án tù gần 10 năm. Vợ gã - Vì Thị Thu - bị tuyên án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Toán và Vương Văn Hùng thân nhau từ khi cùng thụ án trong tù, khi ra tù cả hai là bạn nghiện của nhau. Công, Hùng và các đối tượng khác thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Toán.

Trước Toán, 4 đối tượng Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa); Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được dẫn giải tới thực nghiệm hiện trường vụ án.

(Tổng hợp)


T.T

Tin mới