Kế hoạch giết chồng của cặp đôi gian phu, dâm phụ

(Tổ Quốc) - Vì quan hệ tình cảm bất hòa, chị vợ ngấm ngầm lên kế hoạch giết hại chồng cùng tình phu

Thời gian gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Đông đã tiến hành phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo họ Trần về tội cố ý giết người.

Được biết, bị cáo là người đàn ông họ Trần (sinh năm 1970), trình độ văn hóa tiểu học, không nghề nghiệp, hộ khẩu tại huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, sinh sống tại khu Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc, có quan hệ bất chính với vợ của nạn nhân chị Thẩm.

Kế hoạch giết chồng của cặp đôi gian phu, dâm phụ  - Ảnh 1.

Hiện trường phiên tòa phúc thẩm

Người bị hại là anh Dương (53 tuổi) chồng hợp pháp của chị Thẩm. Tuy nhiên sau khi kết hôn, quan hệ tình cảm của hai người trở nên bất hòa rạn nứt. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2018, chị này đã nảy sinh ý định giết chồng, đồng thời nói ý định của mình cho bị cáo Trần biết, rồi cả hai ngấm ngầm lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Khoảng 19h ngày 23/10/2018, bị cáo Trần từ thành phố Quảng Châu lên thành phố Đông Hoản nơi chị Thẩm và anh Dương đang sinh sống rồi đưa cho chị này một gói thuốc mê dạng bột, bảo chị này cho nạn nhân uống.

Khoảng 23h cùng ngày, đợi nạn nhân uống thuốc xong ngủ say, chị ta gọi điện thông báo cho bị cáo đến. Tiếp đó, một bên chị ta giữ chặt chân tay chồng, một bên để bị cáo bịt miệng, bóp cổ nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo rời khỏi hiện trường, riêng chị vợ gọi điện cho người thân giả cầu cứu.

Khoảng 4h sáng ngày tiếp theo, cậu con trai lớn của nạn nhân nhận được điện thoại thông báo của mẹ mới kịp đến hiện trường rồi gọi điện báo cảnh sát. Qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị bịt mũi, bóp cổ dẫn đến tắc thở tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án cho rằng, bị cáo Trần cùng với đồng bọn cố ý tước đoạt sinh mệnh của người khác, khiến một người tử vong. Hành vi trên cấu thành tội cố ý giết người. Bị cáo ngoài việc cung cấp thuốc mê cho đồng bọn còn dùng tay bịt miệng bóp cổ nạn nhân đến chết, hành vi tàn nhẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, tòa tuyên mức án tử hình. Tuy nhiên do có thái độ thành thật khai báo nên được xem xét không thi hành án ngay lập tức mà được hoãn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông phê chuẩn phán quyết tại phiên tòa sơ thẩm, tuyên bố bị cáo mức án tử hình, hoãn thi hành 2 năm, đồng thời tước đoạt quyền chính trị cả đời.

Theo Global Times

Feng Ling

Tin mới