• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kết quả ghi nhận trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Gia Lai

Văn hoá 31/03/2020 09:51

(Tổ Quốc) - Kết quả ghi nhận trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Gia Lai; Trình thỏa thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk; Không tổ chức phần hội trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 tại Lâm Đồng là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Kết quả ghi nhận trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Gia Lai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kết quả ghi nhận trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Gia Lai

Sở VHTTDL Gia Lai vừa có báo cáo trình Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và sát sao của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh  vì vậy công tác hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp sửa chữa các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao ngày càng đồng bộ, huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đạt hiệu quả. Triển khai các giải pháp chủ động, linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương, kết hợp xây mới, nâng cấp, cải tạo như hội trường uỷ ban các xã, phường, thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.. nhằm sử dụng có hiệu quả các thiết chế sẵn có tại địa phương, duy trì các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ quá đó tạo sự gắn bó đoàn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Kết quả ghi nhận trong triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ tại Gia Lai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã bố trí ngân sách để duy trì tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền lưu động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ nhiệm vụ chính trị của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Quan tâm, ưu đãi đào tạo hạt nhân năng khiếu về văn hóa, thể thao cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, chế độ chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân dân gian. Phối hợp, lồng ghép đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyên lưu động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tránh tình trạng xuống cấp và lãng phí.

Duy trì định kỳ hàng năm, tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, trình độ chuyên môn, trách nhiệm cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở để tổ chức các hoạt động sát với nhu cầu của người dân. Sưu tầm, phục dựng, truyền dạy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trong những năm vừa qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí trên địa bàn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần triển khai tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, trong đó có nội dung xây dựng nông thôn mới.

Trình thỏa thuận đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Tờ trình số 10/TTr-UBND gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thỏa thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả ghi nhận trong triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ tại Gia Lai - Ảnh 2.

Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: mydaklak.vn)

Theo nội dung tờ trình, các hạng mục đầu tư trong dự án Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk, gồm: Cổng chính đường Y Ngông; Cổng phụ đường Lê Duẩn; Cổng phụ đường Phan Đình Giót; Đường xung quanh khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt Điện Bảo Đại; Tiểu hoa viên 1 (Cổng chính di tích); Tiểu hoa viên 2 (Vị trí trung tâm); Tiểu hoa viên 3 (Phía tây Bảo tàng); Tiểu hoa viên 4 (Phía Bắc Bảo tàng); Tiểu hoa viên 5 (Phía  Bắc Bảo tàng); Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngầm; Chiếu sáng tổng thể khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt Điện Bảo Đại…

Dự án Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk được xây dựng với mục đích phục vụ khách du lịch tham quan tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Bảo tàng Đắk Lắk và Di tích Biệt Điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk khẳng định chất lượng của một Bảo tàng hạng 1 đậm chất truyền thống dân tộc Tây Nguyên và nâng cao giá trị tinh thần của người dân trong khu vực.

Lâm Đồng không tổ chức phần hội tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Thông tin trên báo Lâm Đồng điện tử cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ không tổ chức phần hội.

Kết quả ghi nhận trong triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ tại Gia Lai - Ảnh 3.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ không tổ chức phần hội. (Nguồn: dalat.info.vn)

Cụ thể, Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tỉnh tổ chức trang nghiêm, thành kính do Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch chủ trì vào sáng ngày 02/4/2020 (tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý) tại đền thờ Âu Lạc - Khu Du lịch thác Prenn. Đồng thời, không tổ chức phần hội gồm các hoạt động như đám rước theo nghi thức truyền thống, các hội thi, trò chơi dân gian, trình diễn các loại hình văn hóa dân tộc như dự định, để tránh tập trung đông người. Tại các huyện, thành có đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cũng sẽ tổ chức lễ dâng hương một cách trang trọng để Nhân dân đến thành tâm ngưỡng vọng Quốc Tổ.

Dù không tổ chức lễ hội một cách trọng thể, quy mô như hàng năm, nhưng Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ vẫn thể hiện đầy đủ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tiền nhân, mang ý nghĩa tôn vinh sức mạnh cội nguồn, truyền thống dựng nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết dân tộc./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ