• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, Điền kinh Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng bộ môn

Thể thao 28/09/2016 22:28

(Tổ Quốc) -Với việc giành thêm 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ sau ngày thi đấu thứ 3 (28/09) đội tuyển điền kinh Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng bộ môn.

Trong ngày thi đấu thứ 3, môn Điền kinh diễn ra 3 trận chung kết ở ba nội dung Nhảy xa 3 bước nữ, tiếp sức 4x60m nam và nữ.

Ở nội dung chung kết nhảy 3 bước nữ, chủ nhà Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Trần Huệ Hoa và Vũ Thị Mến tranh tài cùng 2 VĐV của Trung Quốc và 2 VĐV của Thái Lan. Kết thúc phần thi của mình, VĐV Vũ Thị Mến đạt thành tích 13,11m, qua đó mang về tấm HCV ở lượt thi thứ 3 cho đoàn Việt Nam.

Trần Huệ Hoa giành HCB

Trong khi đó, với thành tích 13.06m đạt được ở ngay lượt thi đầu tiên người đồng đội Trần Huệ Hoa giành tấm HCB. Đoạt HCĐ ở nội dung này là VĐV người Thái Lan Chuaimaroeng Parinya của Thái Lan với thành tích 12.66m.

Không thi đấu thành công ở nội dung tiếp sức 4x60m nam, các VĐV của chủ nhà Việt Nam là Bùi Văn Đông, Ngô Thế Nguyên, Bùi Bá Hạnh và Trịnh Việt Tú chỉ đứng vị trí thứ 4 trong tổng số 5 quốc gia tham dự với thành tích 26 giây 93.

Ông Hoàng Mạnh Cường trao huy chương cho các VĐV

Giành HCV ở nội dung này với thành tích 26 giây 19 là Thái Lan, ở vị trí thứ hai là ĐT Trung Quốc với thành tích 26 giây 44. Các VĐV của Oman về đích thứ 3 với thành tích 26 giây 58. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi các VĐV Trung Quốc phạm quy nên trọng tài quyết định thay đổi vị trí xếp hạng. Theo đó đội tuyển Oman lên đứng thứ 2, giành tấm HCB, ĐT Việt Nam lên đứng vi trí thứ 3 và giành tấm HCĐ.

Ở nội dung tiếp sức 4x60m nữ có 3 quốc gia tham dự là chủ nhà Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Các VĐV của Việt Nam là Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên và Nguyễn Thị Oanh giành HCB với thành tích 29 giây 16. Các VĐV Thái Lan giành HCV với thành tích 28 giây 62. Các VĐV của Trung Quốc đoạt HCĐ với thành tích 29 giây 87.

Với tổng thành tích 3 HCV - 4 HCB - 2 HCĐ sau ngày thi đấu thứ 3 môn điền kinh tại ABG5 giữ vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương bộ môn. Đoàn Trung Quốc đứng thứ 2 với 2 HCV - 2 HCB - 2 HCĐ, với 2 HCV - 1 HCB- 3 HCĐ, đoàn Thái Lan đứng vị trí thứ 3.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ