• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30: Nhuộm vàng đường đua xanh

Thể thao 05/12/2019 07:58

(Tổ Quốc) - Các VĐV môn Bơi của Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc để mang về các tấm HCV trong ngày thi đấu thứ 4 tại SEA Games 30.

Bước vào ngày thi đấu thứ 4, Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với tổng cộng 75 huy chương gồm 23 HCV, 27 HCB và 25 HCĐ. Trong ngày thi đấu thứ 4, Đoàn TTVN ra quân ở các môn thế mạnh như Thể dục dụng cụ, Cử tạ, đặc biệt là Bơi với các VĐV như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên...

Ngay trong buổi sáng ra quân, các VĐV của Việt Nam đều giành được suất góp mặt ở vòng chung kết sau khi thi đấu ấn tượng ở vòng loại. Ở phần thi buổi chiều VĐV Lê Thị Mỹ Thảo đã mang về 1 tấm HCĐ ở nội dung ở nội dung 200m bướm nữ với thành tích 2 phút 12 giây 70. Ngay sau đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ nhất ở chung kết nội dung 400m tự do nam với thành tích 3 phút 49 giây 08, đồng thời xác lập kỷ lục mới của SEA Games, mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu. Một người đồng đội khác của Huy Hoàng là VĐV Phạm Thanh Bảo cũng mang về thêm một HCB ở nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 01 giây 92.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 30: Nhuộm vàng đường đua xanh - Ảnh 1.

Về phần mình, sau khi giữ sức ở nội dung 200m bướm nữ, kình ngư Ánh Viên đã giành trọn tấm HCV ở nội dung sở trường là 200m cá nhân hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 15 giây 51. Ngoài ra, Bơi cũng có thêm 2 HCB ở nội dung 100m ngửa nam và 4x200m tiếp sức nam.

Đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu thứ 4, VĐV Đinh Phương Thành đã mang về liên tiếp 2 tấm HCV ở các nội dung xà kép và xà đơn. Trong khi đó, Lê Thành Tùng giành 2 HCĐ ở nội dung nhảy chống sở trưởng và xà kép.

Ở cái nội dung khác, Cử tạ mang về 2 tấm HCV của Nguyễn Thị Vân hạng 71kg nữ và Phạm Tuấn Anh hạng 73kg nam.

Các tấm HCĐ còn lại Đoàn TTVN có được thuộc về trong ngày thi đấu thứ 4 thuộc về các VĐV: Nguyễn Thị Như Hoa môn Đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh nữ; Đỗ Thị Vân Anh và Trần Đoàn Quỳnh Nam môn TDDC nội dung cầu thăng bằng và thảm tự do; Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa môn Muay nội dung quyền biểu diễn đôi nữ; Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Nhất Quyền đội Muay nội dung quyền đôi nam.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 4 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Tính đến lúc này, Đoàn đang có tổng cộng 92 huy chương, trong đó có 27 HCV, 32 HCB và 33 HCĐ để xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đăng Huy (t/h)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ