• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông Iran kêu gọi trả đũa Israel, "thổi bùng" căng thẳng Trung Đông

Thế giới 30/11/2020 11:29

(Tổ Quốc) - Tờ báo Kayhan của Iran kêu gọi tấn công thành phố cảng Haifa của Israel nếu Tel Aviv bị xác định đứng sau vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh hôm 27/11 vừa qua.

Lời kêu gọi tấn công thành phố của Israel

Kayhan thành lập từ năm 1943 và được coi là tờ báo "bảo thủ nhất của Iran".

Dù Kayhan nổi tiếng với những luận điểm kêu gọi trả đũa quyết liệt đối với các chiến dịch nhằm vào Iran, bài báo ngày hôm qua (28/11) đã đi xa hơn khi đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này hủy hoại các cơ sở hạ tầng và "gây ra thương vong nặng nề về con người".

Israel - quốc gia bị Tehran nhiều lần cáo buộc sát hại các nhà khoa học hạt nhân của họ trong thập kỷ qua - không bình luận gì về cái chết của ông Mohsen Fakhrizadeh. Nhà khoa học được mệnh danh "cha đẻ của chương trình vũ khí hạt nhân Iran" bị ám sát trong vụ tập kích chuyên nghiệp bởi một nhóm sát thủ vào hôm 27/11, khiến ông và một vệ sĩ thiệt mạng.

Giới chức Iran cáo buộc Tel Aviv đứng sau vụ tấn công ngày 27, làm bùng lên căng thẳng với rủi ro nhấn chìm khu vực trong khủng hoảng, bao gồm ảnh hưởng đối với binh lính Mỹ đóng tại Vịnh Ba Tư và hơn thế nữa.

Kêu gọi rợn tóc gáy từ Iran: Tàn sát đô thị trọng yếu của Israel, biển lửa nhấn chìm Trung Đông? - Ảnh 1.

Hình ảnh nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh (Nguồn: IRANIAN DEFENCE MINISTRY)

Nhà phân tích người Iran Sadollah Zarei là tác giả bài xã luận gay gắt trên tờ Kayhan ngày 28. Ông này cho rằng những trả đũa trước đây của Tehran nhằm vào các cuộc không kích nghi do Israel tiến hành - giết chết các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Syria - đã không đủ để răn đe Tel Aviv.

Zarei nói rằng cuộc tấn công vào cảng Haifa của Israel là điều cần thiết, để minh chứng là một phản ứng mạnh mẽ hơn so với cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq - đòn trả đũa nhằm vào vụ Mỹ ám sát tư lệnh lực lượng Quds Qasem Soleimani tại Baghdad, Iraq, hồi tháng 1 năm nay.

Tấn công thành phố Haifa của Israel và giết chết số lượng lớn người ở đây "chắc chắn sẽ mang tới sự răn đe, bởi Mỹ và Israel cùng các đại diện của mình chắc chắn không chuẩn bị để tham chiến và đụng độ quân sự" - ông Zarei viết.

Dù Kayhan không phải là ấn phẩm phổ biến tại Iran, tổng biên tập Hossein Shariatmadari của họ từng được Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm và được mô tả là cố vấn của lãnh tụ.

Kêu gọi rợn tóc gáy từ Iran: Tàn sát đô thị trọng yếu của Israel, biển lửa nhấn chìm Trung Đông? - Ảnh 2.

Hình ảnh từ hiện trường vụ ám sát nhà khoa học Iran ngày 27/11/2020 (Ảnh: Daily Mail)

Nguy cơ bùng lên xung đột nhấn chìm Trung Đông

Haifa - nằm bên bờ Địa Trung Hải, là thành phố lớn thứ ba và là cảng biển quan trọng của Israel - nhiều lần bị đe dọa bởi cả Tehran lẫn đồng minh Hezbollah ở Lebanon.

Trang Politico (Mỹ) nhận định, một cuộc tấn công vào đây sẽ lập tức vấp phải trả đũa từ Israel và làm bùng lên xung đột ở phạm vi toàn Trung Đông. Trong khi Iran chưa bao giờ trực tiếp nhằm vào một thành phố của Israel về mặt quân sự, họ được cho là đã công kích lợi ích của Israel ở nước ngoài.

Israel cũng được phổ biến nhận định là sở hữu các vũ khí hạt nhân của riêng mình, nhưng họ chưa bao giờ xác nhận hay bác bỏ.

Truyền hình nhà nước Iran phát đi những hình ảnh quan tài của ông Fakhrizadeh được đưa tới thành phố Mashhad ở miền đông Iran. Lãnh tụ Khamenei ca ngợi Fakhrizadeh là "nhà khoa học quốc phòng và hạt nhân lỗi lạc và kiệt xuất của đất nước", đồng thời yêu cầu trừng phạt những thủ phạm chịu trách nhiệm cho vụ ám sát.

Politico bình luận, cái chết của nhà khoa học hàng đầu Iran có thể làm phức tạp thêm những kế hoạch của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông Biden cho biết sau khi nhậm chức, chính quyền của ông sẽ cân nhắc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran - có tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi vào năm 2018.

Vụ việc hôm 27 cũng làm dấy lên rủi ro về xung đột khu vực trong những tuần cuối nhiệm kỳ của ông Trump, bởi bất kỳ đòn trả đũa nào của Iran cũng có thể khiến Mỹ phản ứng bằng quân sự - theo ông Amos Yadlin, Giám đốc Viện nghiên cứu an ninh quốc gia Đại học Tel Aviv, Israel.

"Tôi hết sức đề nghị các quan chức [Israel] giữ mồm giữ miệng và không để lọt chuyện gì. Họ đã nói quá nhiều," Yadlin nói, đề cập thông điệp đầy ẩn ý mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với người ủng hộ, rằng ông không thể thảo luận về những việc mà ông làm vào tuần trước.

Các cơ quan tình báo Mỹ và các thanh sát viên hạt nhân Liên hợp quốc nói chương trình hạt nhân quân sự mà Fakhrizadeh giám sát đã bị giải thể năm 2003, nhưng phía Israel nghi ngờ chương trình nguyên tử của Tehran cùng sự góp mặt của nhà khoa học này chưa bao giờ ngừng lại.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Hải Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ