Khabib lần đầu lên tiếng về quyết định giải nghệ: Tôi đã làm đủ để trở thành người vĩ đại nhất

(Tổ Quốc) - "Đại bàng" Khabib cho rằng sự kiện UFC 254 là thời điểm hợp lý để anh giã từ sự nghiệp võ thuật.

Sau khi đánh bại đối thủ Justin Gaethje tại sự kiện UFC 254, Khabib Nurmagomedov đã khiến cộng đồng mạng sốc nặng khi bất ngờ tuyên bố treo găng ở tuổi 32. Ngay cả ông Javier Mendez, HLV lâu năm của "Đại bàng", cũng không hề biết trước về quyết định này của cậu học trò.

Trải qua quãng thời gian im ắng, Khabib cuối cùng cũng có lý giải về quyết định của mình. Theo đó, việc giải nghệ đã được nhà vô địch suy nghĩ kỹ càng và anh muốn chia tay làng võ khi đang ở đỉnh cao.

Khabib lần đầu lên tiếng về quyết định giải nghệ: Tôi đã làm đủ để trở thành người vĩ đại nhất - Ảnh 1.

Khabib đã giải nghệ sau chiến thắng trước Gaethje cuối tuần qua

"Tất nhiên, Chủ tịch Dana White muốn tôi tiếp tục thi đấu và tiếp tục tạo ra doanh thu. Tôi có thể kiếm ra tiền. Tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có thể thu về khoảng thù lao khổng lồ nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp nhất. Không phải ai cũng giải nghệ ở đỉnh cao. Tôi cho rằng không phải lúc này thì một thời điểm khác, tôi cũng phải đối mặt với quyết định trên.

Tôi đã làm đủ để được công nhận là người xuất sắc nhất. Hôm nay, tôi đang xếp hạng 1 trên BXH pound-for-pound của giải đấu. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi còn có thể làm gì nữa? Kiếm tiền ư? Tôi có thể tự kiếm tiền được", Khabib chia sẻ.

Khabib lần đầu lên tiếng về quyết định giải nghệ: Tôi đã làm đủ để trở thành người vĩ đại nhất - Ảnh 2.

Không còn thi đấu, Khabib vẫn sẽ hoạt động trong làng võ. Trước mắt, "Đại bàng" dự định sẽ chuyển hẳn sang công tác huấn luyện và dành nhiều thời gian để hỗ trợ những người đàn em.

"Cuộc sống vẫn tiếp diễn và học viện MMA của chúng tôi vẫn sẽ hoạt động. Islam Makhachev sẽ có trận đấu vào ngày 14/11 tới tại Las Vegas cùng cựu vương Rafael dos Anjos. Đây là sự kiện lớn với đội của tôi. Như cha tôi nói, khi tôi dừng lại sẽ xuất hiện những nhà vô địch mới dù có thể sẽ gặp khó để lặp lại những gì tôi đã làm. Chúng tôi dự định giúp Islam chiến thắng và đấu thêm một lần trước tháng ăn chay Ramadan để có cơ hội tranh đai".

Hiện tại, Khabib đã trở về Nga. Võ sĩ 32 tuổi sẽ có quãng nghỉ ngắn trước khi chính thức trở lại với công việc của mình.

AB

Tin mới