• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khác biệt này có đủ để tàu sân bay nội địa Trung Quốc "vượt mặt" tàu do Ukraine sản xuất?

Thế giới 16/08/2019 15:28

(Tổ Quốc) - Những thông số kỹ thuật mới nhất về tàu sân bay mới do Trung Quốc chế tạo Type 001A, mới đây đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu chở sân bay đầu tiên hoàn toàn do Trung Quốc chế tạo có thể đem theo 36 phi cơ chiến đấu– nhiều hơn 12 chiếc so với tàu sân bay hiện tại Liêu Ninh.

Ông Hu Wen Ming, người đứng đầu chương trình chế tạo tàu nói trên đài truyền hình CCTV hồi đầu tuần rằng, tàu Type 001A mới là phiên bản có cải tiến của Liêu Ninh với phần tháp kiểm soát nhỏ hơn nhiều nhưng có khu vực chuyên chở rộng hơn.

813790fc-bf3c-11e9-8f25-9b5536624008_image_hires_063823

Thoạt nhìn tương tự nhưng tàu sân bay nội địa Type 001A có một số khác biệt cơ bản so với Liêu Ninh (ảnh: SCMP)

"Hai tàu nhìn giống nhau nhưng từ góc độ thiết kế, nghiên cứu và phát triển, chúng có sự khác biệt rõ ràng", ông Hu, cũng là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) chia sẻ.

Tàu Type 001A dài hơn 10m nếu đặt cạnh tàu Liêu Ninh và có tổng trọng lượng là 70.000 tấn trong khi trọng lượng của Liêu Ninh là 58.600 tấn.

Khác với con tàu thuộc lớp Kuznetsov từ thời Liên Xô, Type 001A có hệ thống radar điện tử mang tên "Ngôi sao biển cả". So với Liêu Ninh, nó cũng chứa được nhiều hơn 12 chiếc máy bay J-15.

Liêu Ninh chở theo 14 máy bay trực thăng và đội thuyền viên lên tới 2.000 người. Cả hai con tàu đều sử dụng tuốc-bin hơi nước thông thường bốn trục, mặc dù tốc độ tối đa của Type 001A là 31 hải lý/giờ, chậm hơn 1 hải lý so với Liêu Ninh.


Đầu tháng này, Type 001A đã được chạy thử lần thứ 7 trên biển Hoàng Hải. Trong những lần thử nghiệm trước đó, mọi thứ bước từ chuyển động của tàu cho tới máy bay đều được đánh giá kỹ càng.

"Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm với Liêu Ninh và điều đó giúp rất nhiều trong quá trình chế tạo và vận hành Type 001A", Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự tại Hong Kong chỉ ra.

Liêu Ninh được Ukraine bán cho Trung Quốc vào năm 1998. Nhiệm vụ chính của nó là huấn luyện các phi công hải quân và thuyền viên trong vận hành. Là tàu sân bay duy nhất đang làm nhiệm vụ của Trung Quốc, Liêu Ninh được tuyên bố là luôn trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu".

CISC bắt đầu đóng tàu Type 001A vào năm 2013 và hoàn thành vào tháng 4/2017. Chuyến đi biển đầu tiên của Type 001A là tháng 5/2018. Con tàu dự kiến sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào cuối năm nay.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ