• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019

Văn hoá 21/02/2019 17:46

(Tổ Quốc) - Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 chính thức diễn ra tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc tối 20/2 (tức 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ dâng hương tại Chùa Côn Sơn.

Khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "Về nơi địa linh nhân kiệt" tại lễ khai hội. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Năm nay, để tưởng niệm 685 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334-2019) và nhằm tuyên truyền quảng bá các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn từ 18-27/2. Sau nghi lễ khai hội, các đại biểu cùng du khách thập phương đã làm lễ dâng hương tại Chùa Côn Sơn.

Trong ngày các ngày 18,19 và 20/2, tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc nhiều nghi lễ đặc sắc đã diễn ra như: Lễ liên hoa hội thượng, Lễ tế khai xuân, Lễ rước nước, Lễ đúc chuông chùa Côn Sơn. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất, thi đấu vật dân tộc, giải Cờ tướng …

Từ thế kỷ thứ XIV, Côn Sơn đã trở thành chốn tổ của Thiền phái Trúc Lâm. Côn Sơn còn gắn liền với cuộc đời của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Với giá trị đặc biệt, năm 2012, Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.


Gia Linh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ