• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2018

03/04/2018 14:00

Tối 2/4, lễ hội Quán Thế Âm khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến dự.

Tối 2/4, lễ hội Quán Thế Âm khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến dự.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm.
 
Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khẳng định, nhiều năm qua, lễ hội Quán Thế Âm là dịp để người dân và du khách trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét văn hóa Phật giáo; đồng thời thưởng thức sự tinh tế, phong phú của các loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc, giao lưu văn hóa của các dân tộc trên thế giới, đặc biệt các nước có nền văn hóa Phật giáo.



Với ý nghĩa lớn lao đó, Ban tổ chức không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý và từng bước xã hội hóa các hoạt động lễ hội nhằm nâng tầm quy mô lễ hội, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân.



“Năm 2018, lễ hội duy trì phần lễ truyền thống và lồng ghép nhiều hoạt động hội phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Ban tổ chức cũng chú trọng công tác tổ chức chu đáo để hướng đến lễ hội văn minh, an toàn, tiết kiệm và giữ được bản sắc dân tộc”, bà Thi nhấn mạnh.



Trong đêm khai mạc diễn ra hoạt động trống hội và múa tường trình, biểu diễn tiết mục nghệ thuật mang thông điệp tình yêu nhân loại, từ bi, bác ái. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao hai kỷ lục Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam (bảo tàng hiện nằm trong quần thể chùa Quán Thế Âm rộng hơn 7.000m2) và lá cờ Phật giáo (đại kỳ) lớn nhất Việt Nam cho chùa Quán Thế Âm; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho Ban tổ chức lễ hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2017.



Xuyên suốt ngày đầu tiên của lễ hội Quán Thế Âm có nhiều hoạt động như: hội cờ làng, triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, thư pháp, thư họa và ra mắt đặc san Diệu Âm lễ hội Quán Thế Âm 19-2, triển lãm ảnh thánh tích Phật giáo Ấn Độ, mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, triển lãm tranh, ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn; khai hội hô hát bài chòi Khu 5, biểu diễn võ thuật dân tộc, biểu diễn thư pháp nghệ thuật Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản, triển lãm tranh, ảnh, thư pháp, biểu diễn kèn saxophone, biểu diễn nhạc cụ - múa Nhật Bản, biểu diễn hòa tấu nhạc cụ.



Lễ hội Quán Thế Âm tiếp tục diễn ra trong hai ngày 3 và 4/4, trong đó, lễ chính thức (lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) diễn ra vào sáng ngày 4/4 (19/2 âm lịch) dự kiến thu hút đông đảo phật tử, khách hành hương trong và ngoài thành phố tham dự.



Theo Báo Đà Nẵng
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ