• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khám phá ‘Thiên đường’ tránh nóng chỉ cách Hà Nội 180km

Du lịch 20/06/2018 16:44

(Tổ Quốc) - Dự báo thời tiết Hà Nội còn nắng nóng đến cuối tuần này, trong cùng khoảng thời gian đó, người dân ở một vùng cách Hà Nội 180km lại đang phải mặc áo rét. Nếu muốn tận hưởng cái lạnh cuối thu, du khách chỉ cần xách ba lô lên và đi.

Thiên đường mát mẻ đó không đâu xa Hà Nội, nếu theo đường bộ thì chỉ cần đi xe khoảng hơn 3 giờ đồng hồ là bạn đã đặt chân lên ‘thiên đường’ để tận hưởng không khí của vùng thảo nguyên xanh mát. Mộc Châu là điểm dừng chân và cũng là lựa chọn lý tưởng của nhiều du khách dịp cuối tuần.

 Đặc sản của Mộc Châu là chè

Từ Hà Nội lên Mộc Châu rất dễ dàng, nếu lựa chọn đi xe khách thì bạn có thể đón xe từ các bến xe Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa với giá vé khoảng 160 nghìn/người/lượt, để thuận tiện và đỡ mất thời gian trên đường thì các tuyến xe chất lượng cao sẽ là lựa chọn hợp lý nhất với chi phí từ 220-300 nghìn/người/lượt.

Mộc Châu hiện có nhiều khách sạn cũng như các khu nghỉ dưỡng để khách lựa chọn như Mộc Châu Arena Village, Thảo Nguyên Resort, KS Mường Thanh, KS Công đoàn… hoặc các khu nhà Homestay hòa mình vào núi rừng thiên nhiên xanh mướt được nhiều du khách lựa chọn.

Dù mưa lạnh nhưng du khách vẫn thích thú tìm đến các địa điểm đẹp

Để di chuyển trong vùng có nhiều cách, nếu đi bằng xe riêng thì chỉ cần tìm các cung đường với các điểm đến để khám phá, còn nếu không có xe, bạn có thể thuê xe máy để đi lại, lưu ý là công an giao thông ở Mộc Châu cũng rất nghiêm nên nếu không muốn bị dừng lại giữa đường thì du khách cần tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về ATGT khi đi lại trên này.

Hoa Mộc Châu khoe sắc

Một lưu ý nữa dành cho những người muốn tránh nắng nóng Hà Nội trước khi đến Mộc Châu là chuẩn bị sẵn quần áo rét, với nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20-30 độ C, du khách sẽ cần mang quần áo dài tay và những chiếc áo khoác mỏng nếu không muốn bị lạnh. Áo mưa và ô cũng là những vật dụng cần thiết trong hành trang du lịch bởi tháng 6,7 thời tiết ở trên này thường có mưa và khi mưa nhiệt độ sẽ giảm thấp khiến ta cảm giác lạnh hơn.

Lên Mộc Châu thời điểm này, các điểm đến chính được nhiều khách lựa chọn mùa này như: Thác Dải Yếm, Hang Dơi, Rừng thông bản Áng, Đồi chè trái tim, Ngũ động bản Ôn, Khu du lịch Mộc Châu HappyLand, khám phá các trại nuôi bò sữa hoặc lang thang trong bản người dân tộc Thái, Mèo… với những cung đường đầy sắc hoa. Chỉ khoảng 3 ngày là bạn có thể khám phá hết các điểm đẹp của cao nguyên Mộc Châu. Nếu may mắn bạn sẽ được vào vườn hái và thưởng thức những trái mận cuối mùa chín đỏ ngọt lừ trên cây còn sót lại. Hoa quả trên Mộc Châu mùa này có nhiều thứ, nếu muốn tìm đồ ăn phục vụ nhu cầu ăn vặt thì có mận, đào, dưa mèo, ngô nếp…

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên mơ mộng, Mộc Châu cũng có nhiều đặc sản dành cho du khách thưởng thức. Chỉ với tầm 200 nghìn/người/bữa là bạn có thể thưởng thức các món ăn làm từ: bê (chao), cá hồi, cá suối, trâu, bò, dê… cùng nhiều loại rau rừng tươi rói. Các nhà hàng thường nằm ven trục đường chính từ Hà Nội lên Sơn La đoạn qua Mộc Châu, và trục đường từ ngã ba Mộc Châu trở lại tiểu khu 68, thị trấn Nông Trường…

Đến Mộc Châu để tận hưởng không khí mát lạnh giữa mùa hè nóng nực của Hà Nội. Bạn có thể bắt đầu chương trình từ mai, thứ Năm, cho đến hết tuần này để có những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa hè 2018.

 Người dân Mộc Châu thân thiện và cũng rất mến khách

Bài & ảnh: Thùy My

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ