• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khám phá văn hóa Tây Ninh giữa lòng Hà Nội

Văn hoá 28/09/2019 09:32

(Tổ Quốc)- Với chủ đề "Hương sắc quê hương", Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2019 đã khai mạc tối 27/9 tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày Tây Ninh tại Hà Nội là chương trình do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, hưởng ứng Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019).

Theo BTC, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ được tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc. Tâm điểm của sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khai mạc các hoạt động Ngày Tây Ninh tại Hà Nội với chủ đề Hương sắc Tây Ninh diễn ra vào 20h tối 27/9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Tây Ninh, đồng thời được nối sóng bởi Đài VOV và Đài VTC.

Đến dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; đại diện các ban, bộ, ngànhn và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Khám phá văn hóa Tây Ninh giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Lễ Chol Chnam Thmay ở chùa Khedol, Tây Ninh

Tại lễ khai mạc "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, Tây Ninh là địa phương giàu tiềm năng, với nhiều danh lam, thắng cảnh, hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng và ẩm thực đặc sản phong phú, thể hiện bản sắc vùng miền…

Với những thế mạnh này, trong những năm qua, địa phương luôn tích cực phát huy lợi thế, tăng cường hợp tác, mời gọi đầu tư, góp phần đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức cao, với bình quân tăng 8%/năm; tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ trong GRDP chiếm trên 70%; an sinh xã hội được bảo đảm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng hằng năm, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Trong 2 ngày 27 và 28/9, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, giới thiệu những điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Tây Ninh và ẩm thực, đặc sản kết hợp trưng bày, quảng bá các sản phẩm Công - Nông - Thương và các vật phẩm lưu niệm của Tây Ninh.

9CE14443-4A9D-4498-B6C5-69247B9A5734

Chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Ninh diễn ra tối 27/9 tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ

Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" với 14 tiết mục đặc sắc được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Tây Ninh, Đài VOV và VTC nối sóng, sự kiện còn tổ chức quảng bá tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại – dịch vụ, sản phẩm du lịch của Tây Ninh đến với người dân Hà Nội nói riêng, người dân cả nước và du khách quốc tế nói chung, tạo dấu ấn, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, ngoài trưng bày 60 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh, còn có hình ảnh hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và TP. Hà Nội, các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, khu di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, các lễ hội của tỉnh Tây Ninh. Có 28 doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức 30 gian hàng được thiết kế xung quanh nhà bát giác tại công viên Lý Thái Tổ nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, ẩm thực, các sản phẩm truyền thống được chế biến từ nông sản của tỉnh Tây Ninh nổi tiếng như bánh tráng, kẹo, mãng cầu, sản phẩm từ cao su, sản phẩm dệt may, sản phẩm từ đường, sản phẩm chế biến từ rau- củ- quả, các vật phẩm lưu niệm của Tây Ninh; giới thiệu các tuyến du lịch, dịch vụ du lịch, điểm đến tham quan đặc sắc.

Sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội còn có nội dung ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội; ký kết Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ