• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khẩn trương xác minh thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy

Thời sự 03/04/2019 15:24

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh thông tin về vụ việc người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư…

Chiều 3/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký Công văn gửi Công an TP Đà Nẵng về việc xử lý thông tin báo nêu.

Theo nội dung Công văn, ngày 3/4, trên một số cơ quan báo chí có nhiều bài viết về vụ việc người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có ý kiến như sau: Đề nghị Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh thông tin nêu trên, báo cáo kết quả về UBND TP. "Nhận được Công văn này, đề nghị Công an thành phố khẩn trương triển khai thực hiện", nội dung công văn nêu rõ.

Khẩn trương xác minh thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy do camera an ninh ghi lại.

Trước đó, cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc đề xuất xử lý thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hữu Linh. Trong nội dung văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổng hợp thông tin ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) là người có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy (ở phường 1, quận 4, TP.HCM) được đăng tải trên nhiều báo và mạng xã hội.

"Xét thấy thông tin trên báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố, của con người, cán bộ, đảng viên thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng kính trình Chủ tịch UBND TP xem xét: Chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, điều tra làm rõ thông tin như báo chí nêu và mạng xã hội đề cập nêu trên để cung cấp thông tin cho báo chí, tránh khủng hoảng truyền thông", nội dung văn bản Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thể hiện.

Khẩn trương xác minh thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy - Ảnh 2.

Ngôi nhà được cho là nhà của ông Linh trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng khóa cửa im lìm.

Trước đó, trên mạng xã hội và báo chí đăng tải thông tin và hình ảnh người đàn ông được cho là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng, nguyên là Viện phó Viện KSND TP Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy nói trên.

Theo quan sát ngôi nhà trên địa bàn quận Hải Châu được cho là nhà của ông Nguyễn Hữu Linh thì hiện ngôi nhà này khóa cửa im lìm.

Chiều 3/4, PV gọi vào số máy điện thoại di động được cho là của ông Linh 0903595…để xác minh thêm thông tin. Tuy nhiên, ông này không nghe máy, một lúc sau điện thoại không liên lạc được.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ