• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu

Thời sự 02/10/2020 11:24

(Tổ Quốc) - Ngày 2/10, tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu nhân 100 năm ngày sinh của ông (4/10/1920 – 4/10/2020). Đến tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 1.

Công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1447/QĐ- UBND ngày 17/6/2019. Công trình được phục dựng ngay tại khu vườn mà thuở thiếu thời đồng chí Tố Hữu sinh sống , thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 2.

Công trình có quy mô gồm Nhà thờ: có diện tích 70m2; Nhà trưng bày: có diện tích 250m2, mặt bằng bố trí không gian chính là nơi trưng bày các hiện vật của đồng chí Tố Hữu và có 1 phòng lễ tân, 1 nhà kho, 2 phòng vệ sinh, sảnh chính rộng 24m2....

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 3.

Chòi nghỉ gồm có 2 chòi, mỗi chòi có diện tích 10m2; Nhà dịch vụ có diện tích 152m2, mặt bằng bố trí gồm 4 ki ốt bán hàng lưu niệm, nông sản Quảng Điền và các hạng mục phụ trợ khác như phòng cháy chữa cháy, bến nước, cây xanh, tuyến kè sông Bồ đoạn qua khu lưu niệm.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 4.

Tổng mức đầu tư của công trình là 25 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương (trong đó, phần dự phòng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 5.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, công trình cũng giúp hình thành thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với các lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành công trình.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 7.

Sau khi cắt băng khánh thành, lãnh đạo Trung ương, địa phương và nhân dân có mặt tại buổi lễ đã vào dâng hương tại khu nhà thờ đồng chí Tố Hữu.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 8.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 9.

Tham quan nhà trưng bày, đây là nơi trưng bày các hiện vật của đồng chí Tố Hữu.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 10.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 11.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 12.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 13.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 14.

Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm Tố Hữu - Ảnh 15.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Tố Hữu, đồng thời tạo thêm điểm tham quan, giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước cho thế hệ trẻ, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ