• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khảo sát xây điểm trường Mầm non Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Giáo dục 17/10/2019 09:01

(Tổ Quốc) - Không gian tuổi tuổi thơ của các con chỉ gói gọn trong 4 bức tôn ghép, mùa đông thì rét mà mùa hè thì hấp nhiệt, mặt bằng dự kiến xây điểm trường đã có nhưng xã chưa có nguồn đầu tư.

Xã Xín Cái - mảnh đất biên giới giáp danh với nước bạn Trung Quốc là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc – Hà Giang.

Toàn xã có 19 thôn bản với 923 nóc nhà trong số đó 2/3 là hộ nghèo, 100% đều là đồng bào dân tộc thiểu số nên cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Theo chính quyền xã cho biết, nguồn ngân sách của xã còn hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng các công trình lớp học tại các thôn còn gặp rất nhiều khó khăn, phòng học chưa đảm bảo và đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu, đặc biệt là cấp học mầm non.

Nghe qua chưa thấu, nhưng khi đoàn chúng tôi đi khảo sát trực tiếp trong 36 tiếng đồng hồ (từ đêm 4/10 đến sáng 6/10) tại điểm trường mới thấy xót xa vô tận. Tại điểm trường ghép Khai Hoang 3A – Xín Cái, nơi mà cả các em tiểu học và mầm non cùng chung một mái trường, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Huế cho biết: "Điểm trường Khai Hoang 3A có tất cả 3 phòng học, trong đó lớp mầm non có 01 phòng 35m2 (sau đó phải ngăn đôi thành 1 phòng học và 1 phòng lưu trú giáo viên. Do phải học nhờ điểm trường nên cấp mầm non chỉ tổ chức 01 lớp duy nhất cho trẻ từ 3-5 tuổi với 23 cháu. Chưa kể thôn bên cạnh, các con không có nơi học. Không gian tuổi tuổi thơ của các con chỉ gói gọn trong 4 bức tôn ghép, mùa đông thì rét mà mùa hè thì hấp nhiệt, mặt bằng dự kiến xây điểm trường đã có nhưng xã chưa có nguồn đầu tư. Và cứ thế, các cô mầm non chăm bẵm từng lứa trẻ của thôn nghèo qua hết mùa ngô này đến mùa ngô khác…"

Thấu hiểu và xót xa, chia sẻ với thầy và trò nơi này, được sự trợ duyên của sư thầy Thích Trúc Thái Phước, Từ Tâm nhóm, Thiện Nguyện, Quỹ XTVC, Chi đoàn Ban Tổ chức- Nội vụ tỉnh Hà Giang và sự chung tay các mạnh thường quân, ngày 12/10, trên khu đất nằm giữa 2 thôn đã khởi công điểm trường mới. Chỉ hơn tháng nữa, điểm trường Mầm Non Khai Hoang 3A- Xín Cái, tại Thôn Tìa Kính, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang sẽ khánh thành để thuận tiện cho các con ở cả 2 thôn về đây học. Cũng trong dịp này, Nhóm sẽ chung tay góp sức tổ chức chương trình "Mắt thương nhìn cuộc đời" với việc xây dựng điểm trường.

Đây là chương trình Tết vì trẻ em nghèo vùng cao vô cùng ý nghĩa và thiết thực và phát huy truyền thống ngàn đời của dân tộc ta "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Cần lắm những tấm lòng nhân ái vì trẻ em nghèo miền biên cương của Tổ quốc- Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn khảo sát xây điểm trường Mầm non Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang:

20191005_153954

20191005_145724

received_393143978028030

IMG_20191006_193057

received_562612374488958

Kim Oanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ