Khâu cân bằng tướng của Riot Games một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn: Pantheon sở hữu tỉ lệ cấm 100% tại CKTG 2019 sau khi được làm lại

(Tổ Quốc) - Sức mạnh của Pantheon ở thời điểm hiện tại là quá kinh khủng khiến anh chàng đấu sĩ này sở hữu tỉ lệ cấm 100% tại vòng bảng CKTG 2019.

Việc cân bằng tướng của Riot Games luôn khiến người hâm mộ tỏ ra không hài lòng. Luôn luôn tồn tại những vị tướng quá mạnh ở bất kể phiên bản nào. Và hiện tại, Pantheon đang phải chịu số phận không được ra sân khi anh chàng đấu sĩ này có tỉ lệ cấm 100% tại vòng bảng CKTG 2019. Nếu tính cả vòng khởi động, Pantheon chỉ được thả ra 1 lần duy nhất và anh chàng này đã giúp MEGA đánh bại Lowkey Esports mà thôi.

551

Pantheon đang quá mạnh.

Trước khi được làm lại, Pantheon không hề được ai quan tâm. Từ CKTG 2015 tới CKTG 2018, Pantheon sở hữu tỉ lệ cấm & chọn là 0%. Một vị tướng quá yếu và không đóng góp được nhiều trong giao tranh. Lần gần nhất Pantheon được sử dụng là tại kỳ CKTG 2014 với 3 ván đấu. Thay đổi từ Riot Games khiến vị tướng này trở nên quá mạnh so với dàn tướng khác.

Đây không phải lần đầu tiên có một tướng quá mạnh so với phần còn lại tại CKTG, Ở bất kì mùa giải này, chúng ta cũng có thể thấy hàng loạt tướng có tỉ lệ cấm chọn với hơn 90%. Điều này khiến trò chơi trở nên thiếu đi phần hấp dẫn. Tại CKTG 2017, Kalista bị cấm 80/80 trận đấu và không một lần được sử dụng.

0

Kalista sở hữu tỉ lệ cấm 100% tại CKT 2017.

Nhìn sang một tựa game MOBA khác là Dota 2, tại TI9 vừa qua, 118 tướng đều được sử dụng. Lối chơi đa dạng của Dota 2 tạo ra cơ hội cho tất các vị tướng. Nhờ vậy, người hâm mộ sẽ không phải nhàm chán chứng kiến những vị tướng xuất hiện lặp đi lặp lại.

Một trong những nguyên nhân khiến không có quá nhiều tướng được lựa chọn là Riot Games luôn "đóng cửa" với những lối chơi được sáng tạo bởi các đội tuyển chuyên nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chẳng thể thấy lối chơi đường trên bỏ farm, hỗ trợ đi cùng rừng. Hay thậm chí, chiến thuật đổi đường cũng hiếm khi được sử dụng. 

Rất may mắn khi CKTG 2019 diễn ra, các bộ đôi đường dưới như Garen - Yuumi, Yasuo - Gragas vẫn có thể được lựa chọn khiến trò chơi không trở nên quá nhàm chán. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể biết rằng, khi nào thì Riot Games thay đổi để hủy diệt lối chơi sáng tạo này.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới