• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khi chiến lược gia người Hàn “giải mã” tinh thần Việt Nam

Thể thao 16/03/2019 10:44

(Tổ Quốc) - Với những kỳ tích đã mang lại cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018, có thể khẳng định ông Park Hang-seo chính là vị huấn luyện viên người nước ngoài thành công nhất kể từ trước đến nay. Và mới đây, trong một cuộc trao đổi với báo chí gần 2 giờ đồng hồ, vị chiến lược gia này đã hé lộ “chìa khóa” dẫn đến thành công của mình.

Không phải "tinh thần Park Hang-seo" mà là "tinh thần Việt Nam

Khi chiến lược gia người Hàn “giải mã” tinh thần Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo

Sau những dấu ấn của bóng đá Việt Nam, có thời điểm, đi đâu người ta cũng nhắc đến hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo. Đặc biệt, trong chỉ đạo công việc, nhiều lãnh đạo cũng yêu cầu nhân viên của mình thực hiện với một "tinh thần Park Hang-seo".

Nói về điều này, vị chiến lược gia này đã phủ nhận: "Đó không phải là tinh thần Park Hang-seo mà đó chính là tinh thần Việt Nam". Ông Park cho rằng, chính vì ông đã làm được tinh thần đó bùng nổ nên đội tuyển Việt Nam mới đi từ thành công này đến thành công khác.

Nhớ lại trận đấu với Jordan ở giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc), vị HLV này đã lấy "tinh thần Việt Nam" như một liều doping để tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ Việt.

 "Tinh thần Việt Nam là gì, tôi tóm lại bốn ý chính đó là: "Một là Đoàn kết, hai là Tự trọng, ba là Thông minh, nhanh nhẹn, bốn là Bất khuất, không bao giờ từ bỏ. Tôi luôn nhấn mạnh bốn yếu tố này cho mọi cầu thủ từng làm việc" – ông Park nói.

Từ câu chuyện Hà Đức Chinh đến vấn đề sử dụng ngoại binh ở V.League  

Trước khi các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, một trong những học trò của ông Park Hang-seo là tiền đạo Hà Đức Chinh có phong độ không được tốt thế nhưng vẫn nằm trong danh sách đội tuyển lần này. Thâm chí, trước đó, HLV của Hà Đức Chinh ở câu lạc bộ đã khẳng định tiền đạo này khó có cửa cạnh tranh ở đội tuyển U23.

Ông Park được biết đến là người nghiêm khắc, thẳng thắn nhưng lại rất quan tâm đến những học trò của mình. Người hâm mộ chắc chưa thể quên hình ảnh ông Park nằm mát xa chân cho cầu thủ sau trận đấu, điều đó quả thật rất ít thấy ở bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Và lần này cũng vậy, ông đã đã lên tiếng bảo vệ Hà Đức Chinh.

"Tôi tôn trọng ý kiến của HLV Lê Huỳnh Đức nhưng tôi nghĩ rằng, nếu Hà Đức Chinh có phong độ không tốt thì CLB nên có trách nhiệm giúp cậu ấy lấy lại phong độ. Ở V-League hiện nay có một vấn đề. Đó là năm ngoái chỉ cho hai ngoại binh, năm nay lại tăng lên 3. Chúng ta biết ở V-League, 70% đến 80% tiền đạo là ngoại. Nếu chúng ta cứ duy trì điều ấy, rất khó sản sinh tiền đạo giỏi cho Việt Nam" – ông Park chia sẻ.

Cũng theo HLV này: "Chúng ta nên suy nghĩ việc sử dụng tiền đạo ngoại sẽ ảnh hưởng như nào tới nền bóng đá chúng ta. Tôi không có ý coi thường cầu thủ ngoại, nhất là những người tiền đạo, họ chơi bóng bổng và có thể hình tốt. Các CLB V-League hầu hết dùng cách chơi này. Với các hậu vệ Việt Nam, chúng ta kém thể lực, thể hình. Nhiều khi tôi băn khoăn, liệu cách chơi bóng bổng có phù hợp với lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam hay không".

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ