• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khí LNG lên ngôi: Đẩy ông lớn Trung Đông rời đế chế dầu OPEC

Kinh tế 04/12/2018 06:25

(Tổ Quốc) - Qatar đang lên kế hoạch rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Qatar dự định rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1 và sẽ thông báo tóm tắt cho OPEC về quyết định này vào cuối ngày 3/11, Bộ trưởng năng lượng của nước này Saad Sherida Kaabi, cho biết trong cùng ngày.

"Qarar đã quyết định rút khỏi OPEC bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2019, và sẽ thông báo tóm tắt cho tổ chức về quyết định này hôm thứ Hai," ông Kaabi cho biết tại một cuộc họp báo.

Khí LNG lên ngôi: Đẩy ông lớn Trung Đông rời đế chế dầu OPEC - Ảnh 1.

Trong bối cảnh Mỹ áp đặt các trừng phạt mới vào Iran về dầu mỏ, thị trường dầu toàn cầu đang có nhiều nguy cơ biến động. (Nguồn: Reuters)

Qatar trước đó đã công bố việc triển khai bốn dây chuyền sản xuất LNG mới vào năm 2024, điều cho phép họ tăng sản lượng từ 77 lên 110 triệu tấn LNG mỗi năm.

"Chúng tôi không có tiềm năng lớn [về dầu mỏ], chúng tôi rất thực tế. Tiềm năng của chúng tôi là khí đốt."

Qatar sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế sau khi rút khỏi OPEC, Bộ trưởng năng lượng nước này nói thêm.

"Khi đã rời OPEC, Qatar sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế của mình như bất kỳ quốc gia nào khác không phải là thành viên của tổ chức này", ông Kaabi phát biểu trong một cuộc họp báo.

OPEC dự kiến sẽ thực hiện cắt giảm nguồn cung mới sau cuộc họp sắp tới vào tháng 12 tới. Các quan chức của liên minh kinh tế này đã quan sát thấy giá dầu quốc tế giảm 20% trong tháng này, có nghĩa là các bước đi về chính sách bổ sung có thể là điều cần thiết để ngăn chặn một vụ khủng hoảng dầu lớn khác.

OPEC và một số nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, kể cả Nga, đã đạt được thỏa thuận tại Vienna vào năm 2016, đồng ý cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày nhằm ổn định giá dầu toàn cầu.

Các nước không thuộc OPEC cam kết sẽ giảm sản lượng dầu 558.000 thùng / ngày.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là một tổ chức liên chính phủ và có tính lâu dài, được thành lập tại Hội nghị Baghdad vào ngày 10-14 / 9/1960, bởi Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ