Kho hàng lậu 'khủng', mỗi ngày livestream chốt 200 đơn: Có vọng gác canh và chó nghiệp vụ nên rất khó tiếp cận

PV | 09-07-2020 - 11:01 AM

(Tổ Quốc) - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, phải mất thời gian dài để thu thập đủ thông tin về kho hàng lậu ở Lào Cai.

Một kho hàng lậu khủng hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, TP Lào Cai vừa bị Tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương ập vào kiểm tra hôm 7/7.

Sáng nay (9/7), Thanh niên online dẫn một nguồn tin tại Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay, lực lượng công an và cán bộ quản lý thị trường vẫn đang tiến hành kiểm kê hàng hoá trong kho hàng lậu rộng 10.000 m2 vừa bị triệt phá.

Từ khi lực lượng công an, quản lý thị trường đột kích thì chủ kho hàng là Trần Thành Phú (28 tuổi) không có mặt trong kho, chỉ có các nhân viên đang làm việc. Cho đến nay, chủ kho hàng vẫn chưa ra trình diện cơ quan công an.

PV Tuổi trẻ onine ghi nhận, kho hàng lậu này được ngụy trang rất kỹ, toàn bộ xung quanh được dựng kín bằng tôn và treo những tấm biển quảng cáo không liên quan đến các sản phẩm buôn bán. Nhìn từ bên ngoài vào không ai nghĩ bên trong kinh doanh hàng lậu online.

Còn ở bên trong kho hàng rộng khoảng 10.000m2 chứa hàng trăm nghìn mặt hàng, gồm giày, dép, đồng hồ, kính mắt, túi xách, hàng tiêu dùng... không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu của các hãng lớn như Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci...

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho Tuổi trẻ biết, từ cuối năm 2019, cơ quan này đã phát hiện đường dây lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm Luật sở hữu trí tuệ tại Lào Cai.

Cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian để xác minh, làm rõ, vì đường dây này hoạt động 100% trên Internet, giao dịch nhanh thông qua livestream. Kho hàng còn được bảo vệ kỹ với rào chắn bên ngoài, cửa khóa then cài, có vọng gác canh và chó nghiệp vụ nên rất khó tiếp cận và tìm hiểu.

"Phải mất thời gian dài khi thu thập đủ thông tin, chúng tôi quyết định phối hợp cùng Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để đột kích kho hàng. Tính riêng lực lượng cơ động phải sử dụng hơn 70 cảnh sát cơ động để đột nhập, khống chế các đối tượng", Tuổi trẻ online dẫn lời ông Kỳ Minh.

Kho hàng lậu khủng, mỗi ngày livestream chốt 200 đơn: Có vọng gác canh và chó nghiệp vụ nên rất khó tiếp cận - Ảnh 2.

Bên trong kho hàng. Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Minh thông tin với báo Tuổi trẻ, cơ quan chức năng vẫn đang phân loại, thống kê nên chưa có con số chính thức, song ước tính số lượng hàng hóa bày bán và chứa trữ trong kho phải lên đến hàng trăm ngàn.

Cũng theo ông Minh, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này bán ra thị trường trên 90.000 đơn vị sản phẩm mỗi tháng, phục vụ cho 30.000 đơn hàng, với doanh số bình quân khoảng 10 tỉ đồng mỗi tháng. Như vậy, đã có hàng triệu sản phẩm hàng giả, hàng lậu được đưa ra thị trường một cách trót lọt trong suốt 2 năm qua.

Theo VOV, hàng xóm xung quanh ai nấy đều tỏ ra sững sờ, vì họ không biết đang sống cạnh kho hàng lậu lớn đến vậy. Một hàng xóm ước tính, kho hàng 10.000 m2 này còn lớn hơn cả chợ Cốc Lếu, riêng tiền thuê kho cũng phải vài trăm triệu/tháng.

"Bình thường cửa kho luôn đóng, thi thoảng có ai ra vào mới mở rồi lại đóng kín. Hàng ngày buổi chiều mới thấy bảo vệ dắt mấy con chó becgie ra ngoài cho đi vệ sinh. Cách đây khoảng 1 – 2 tháng bỗng thấy bên trong nhạc hát linh đình, cúng khấn mấy ngày liền còn tưởng ở đó họ mở điện thờ.

... Đến khi vụ việc vỡ lở chúng tôi mới bất ngờ, không nghĩ bên trong có nhiều người hoạt động đến vậy, vì hóa ra họ toàn đi bằng cửa phía sau", chị H. (sống gần kho hàng lậu) kể với nguồn trên.

Về chủ nhân của kho hàng, theo lời những người hàng xóm, thanh niên này ở cách đó không xa, ngay trục đường đối diện với kho. Bề ngoài chủ kho hàng rất giàu có, thường ngồi trên những chiếc xe siêu sang như Ranger Rover, Mercedes Maybach.

Kho hàng lậu khủng, mỗi ngày livestream chốt 200 đơn: Có vọng gác canh và chó nghiệp vụ nên rất khó tiếp cận - Ảnh 4.

Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/7, sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương đã đột kích vào kho hàng do Trần Thành Phú làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook như: Thảo Trần, Giầy Đồng giá... Các nhân viên khai nhận ban đầu, ngày nào tối thiểu thì cũng chốt được 100-150-200 đơn...

Sau khi livestream bán hàng, các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Hàng được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát nhanh.

Theo thuật lại của VOV, kho hàng được bố trí quy mô thành nhiều khu: khu nhập hàng, khu chứa hàng, khu bán hàng và phòng để các nhân viên tổ chức livestream bán hàng.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM