Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi

TUDU | 07-07-2020 - 05:56 AM

(Tổ Quốc) - Người hâm mộ của GOT7 đang vô cùng bức xúc trước cách đối xử của JYP với nhóm cũng như thái độ của công ty này với các yêu cầu của fan.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày kỉ niệm 6 năm ra mắt của GOT7. Mới đây, các Ahgase (tên fandom của GOT7, còn được gọi là IGOT7) đã thể hiện sự không hài lòng với cách đối xử của JYP với idol của mình bằng cách thuê xe tải biểu tình trước công ty. 

Thậm chí, các fan đã đưa hashtag #FairTreatmentForGOT7 (#ĐốiXửCôngBằngVớiGOT7) đạt #1 trending toàn thế giới vì họ cho rằng JYP Entertainment còn nhiều thiếu sót trong việc quản lý GOT7, đối xử tệ bạc với nhóm.

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 1.

Fan GOT7 thuê xe tải biểu tình chạy quanh công ty.

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 2.

Hashtag đòi lại công bằng cho GOT7 cũng đạt #1 toàn cầu trên Twitter.

Theo một fan chia sẻ, JYP Entertainment không có những biện pháp thích hợp để bảo vệ các thành viên khỏi sasaeng fan (người hâm mộ quá khích). GOT7 đã gặp nhiều vấn đề với sasaeng fan trong quá khứ, đỉnh điểm là sự việc anh chàng Jackson từng gặp tai nạn giao thông trên đường tới sân bay năm 2016. Theo kết quả điều tra, một fan quá khích đã lái xe đuổi theo xe của Jackson nên mới gây ra vụ tai nạn này.

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 3.

Jackson từng bị sasaeng fan bám đuổi và khiến anh chàng gặp tai nạn.

Cách đây ít ngày, thành viên Youngjae vô cùng bức xúc đăng tải một bài viết trên story Instagram với nội dung: "Các bạn đừng rủ nhau theo chúng tôi nữa. Các bạn đang dọa dẫm tôi đấy à? Các bạn quay lén tôi đang trò chuyện với bạn bè trong quán cà phê rồi lại hỏi có được đăng lên mạng hay không là ý gì?". Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Youngjae bị các sesaeng fan quấy rầy, trước đây anh chàng đã từng phải lên tiếng đề nghị các fan quá khích không gọi điện, nhắn tin làm phiền lúc nửa đêm. 

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 4.

Những năm gần đây, Youngjae thường xuyên bị sasaeng fan quấy rầy cuộc sống riêng tư.

Tuy "gà" nhà liên tục bị xâm phạm đời tư cá nhân, thế nhưng JYP không có những biện phải giải quyết triệt để khiến các fan không khỏi phẫn nộ. Trên hết, các Ahgase yêu cầu công ty phải giải quyết thỏa đáng khâu quản lý nhiều thiết sót mà GOT7 đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Họ còn đề nghị công ty cho nhóm quảng bá nhiều hơn trên các chương trình tạp kỹ, giúp GOT7 được thỏa sức sáng tạo trông âm nhạc và các thành viên sẽ sớm có các hoạt động solo,...

So với JYP Entertainment, các fan của GOT7 thậm chí còn tích cực quảng bá cho thần tượng nhiều hơn cả công ty. Họ mạnh tay chi tiền cho quảng cáo online trên mạng xã hội và offline trên đường phố. Thậm chí, nhờ chiến dịch truyền thông có quy mô, chính các fan đã đưa GOT7 xuất hiện trên chương trình tin tức buổi sáng nổi tiếng của New York mang tên "Good Day New York".

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 5.

Chính nhờ fan mà GOT7 mới có cơ hội xuất hiện trên chương trình tin tức buổi sáng nổi tiếng của New York.

Fandom của GOT7 chia sẻ rằng trong vài năm qua, họ đã gửi tổng cộng hơn 750.000 email để bày tỏ ý kiến thế nhưng JYP vẫn lặng thinh, không hề phản hồi người hâm mộ. Vì vậy, các Ahgase quyết định tiến một bước xa hơn bằng cách thuê một chiếc xe tải biểu tình chạy quanh công ty vào ngày 6/7 để đòi lại công bằng cho thần tượng.

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 6.

Xe tải biểu tình đòi lại quyền lợi cho GOT7 đứng trước tòa nhà công ty JYP.

Theo các fan có mặt tại đó thuật lại, nhân viên của công ty đã yêu cầu tài xế chiếc xe rời đi nhưng bị phản đối vì xe vẫn đi đúng luật giao thông đường bộ. Sau khi yêu cầu rời xe bất thành, JYP thậm chí còn khiếu nại lên chính quyền địa phương về sự việc này, trong khi vẫn giữ im lặng mà không hề đưa ra bất cứ một thông báo nào để xoa dịu cơn phẫn nộ từ người hâm mộ.

Khổ như fan GOT7: Bao năm đòi công bằng cho idol nhưng không được hồi âm, thuê xe biểu tình thì bị JYP... nhờ công an phường đuổi đi - Ảnh 7.

Hi vọng JYP sẽ sớm phản hồi yêu cầu của người hâm mộ GOT7.

Nguồn tham khảo: KB

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM