Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title

(Tổ Quốc) - Nam YouTuber thường xuyên dính phải những scandal "vạ miệng" nhất chính là Khoa Pug chứ còn ai nữa!

Sau khi vướng vào vụ ồn ào tại một resort ở Bình Thuận, cái tên Khoa Pug "nổi lên như diều gặp gió" khi sở hữu tới 2,25 triệu lượt đăng ký theo dõi trên kênh của mình tính đến thời điểm hiện tại. Cứ đăng video nào lên, chàng trai sinh năm 1992 này cũng nhận về hàng triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, đủ thấy độ hot đến cỡ nào!

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 1.

Kênh của Khoa Pug hiện tại có tới hơn 2,25 triệu lượt đăng ký.

Là một trong những cái tên đình đám trong lĩnh vực review du lịch - ẩm thực thời điểm hiện tại, Khoa Pug không chỉ nổi tiếng với những lần chi tiền khủng để đi du lịch và ăn uống tại những nhà hàng sang chảnh. Với cá tính thẳng thắn, anh chàng chẳng ngại thể hiện quan điểm cá nhân hay có những phát ngôn gây sốc nhiều lần làm khán giả xôn xao.

Nói rằng "đàn ông Hàn không đủ điều kiện và địa vị mới lấy vợ Việt" khiến YouTuber xứ Kim Chi phản dame cực gắt

Một trong những lần thị phi nhất của Khoa Pug chính là "vạ miệng" bàn về vấn đề cô dâu Việt lấy chồng Hàn – một chủ đề nóng và gây tranh cãi rất nhiều. Cụ thể, trong 1 đoạn video review Busan (Hàn Quốc), anh chàng đã có những phát ngôn gây sốc khi cho rằng: "Những người không đủ khả năng, địa vị trong xã hội không thể nào kiếm được bạn gái, không thể nào kiếm được vợ nên phải lấy vợ ngoại quốc." Bên cạnh đó còn nhiều câu nói nhạy cảm hơn không tiện nêu ra. 

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 2.

Trong đoạn video này, Khoa Pug đã có phát ngôn gây sốc về phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc.

Với lời nhận định chẳng khác nào "chỉ mặt đặt tên" những cô gái lấy chồng Hàn là vì... tiền, muốn thay đổi cuộc sống chứ không bắt nguồn từ tình yêu, Khoa Pug nhanh chóng bị phản bác. Yewon (tên thật là Kiều Tiên) - một nữ YouTuber người Việt sinh sống và lấy chồng ở Hàn Quốc sở hữu kênh YouTube với hơn 672k subscribes cho rằng anh "chảnh choẹ cà khịa và xem thường cô dâu Việt". Theo Kiều Tiên, Khoa Pug chỉ mới đến Hàn Quốc và tham quan Seoul, Busan nên không thể nào hiểu rõ mọi thứ ở đây. Vì vậy, những điều anh nói ra rất phiến diện, một chiều.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 3.

Dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết người mà nữ YouTuber Yewon phản bác trong 1 đoạn video trên kênh của cô nàng chính là Khoa Pug.

Drama này giữa 2 YouTuber nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chia phe và tranh cãi không ngớt. Người thì bênh vực Khoa Pug khi cho rằng anh chỉ đang nói lên sự thật. Người lại đứng về phía Yewon đả kích anh chàng là "vơ đũa cả nắm".

Giật title nói "phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn"

Trong video review một nhà hàng ở Kyoto, Nhật Bản vừa đăng tải gần đây nhất, Khoa Pug vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách đặt tiêu đề: "Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn - Khoa Pug gặp sự cố ở nhà hàng lẩu Geisha Kyoto". Ngay lập tức, nhiều người đã cho rằng anh chàng đang không tôn trọng phụ nữ và cụm từ "phụ nữ Nhật quỳ khóc" dễ gây ra cảm giác coi thường người Nhật.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 4.

Đoạn video với tiêu đề không được thiện cảm cho lắm của Khoa Pug mới đây nhất.

Cụ thể trong video, Khoa Pug đến một nhà hàng có lịch sử hơn 100 năm ở Kyoto để ăn thử. Anh chàng và cameraman được một geisha mặc kimono phục vụ trong phòng ăn riêng biệt. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi geisha cho rằng việc cameraman đứng quay phim, còn cô thì phải quỳ phục vụ trong khi anh chàng đang ngồi ăn là quá bất công. Cuối cùng, geisha này đã chạy ra ngoài khóc vì thương cảm cho cameraman khiến Khoa Pug bối rối và nói rằng chị không cần phục vụ mình nữa.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 5.

Có thể thấy, tình huống khó xử của Khoa Pug với geisha người Nhật Bản chủ yếu là do hiểu nhầm và bất đồng ngôn ngữ. Thế nhưng việc anh giật title như vậy khiến người xem cảm thấy khó chịu và "làm quá".

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 6.
Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 7.

Tự nhận mình là "YouTuber Việt Nam đầu tiên chi tiền tấn để được leo lên đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập"?

Trong chuyến khám phá Ai Cập hồi tháng 7, nam YouTuber gây tranh cãi lớn với 1 đoạn video có tiêu đề: "Khoa Pug - Youtuber Việt Nam đầu tiên chi tiền tấn để được leo lên đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập". Không chỉ ghi lên tiêu đề hay đoạn mô tả, anh chàng còn liên tục nhắc đi nhắc lại điều đó trong video của mình.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 8.

Tự nhận mình là "YouTuber Việt Nam đầu tiên chi tiền tỉ leo lên nóc Kim Tự Tháp Ai Cập", Khoa Pug từng khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 9.
Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 10.

Tuy nhiên, dân mạng phát hiện ra trước Khoa Pug đã có rất nhiều người Việt đặt chân đến Kim Tự Tháp và quay clip review lại. Trong số đó phải kể đến clip của vợ chồng ca sĩ Lý Hải – Minh Hà. Nhiều người cho rằng anh chàng đã "quá lời" khi tự nhận mình là người đầu tiên review và "đổ tiền tấn" để trải nghiệm 1 trong 7 kỳ quan cổ đại của thế giới.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 11.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm lại đoạn clip review Kim Tự Tháp Ai Cập của vợ chồng ca sĩ Lý Hải – Minh Hà để "cà khịa" ngược lại anh chàng.

Review nhà hàng của hoa hậu Mai Phương Thúy và chốt hạ rằng "không đáng đồng tiền bát gạo"

Trong đoạn video review nhà hàng của hoa hậu Mai Phương Thúy tại Sài Gòn được đăng tải cách đây hơn 1 năm trước, Khoa Pug từng gây tranh cãi mạnh mẽ khi chốt hạ nhà hàng bán đắt nhưng món ăn không xứng tầm. Cụ thể, anh chàng order tổng cộng 5 món ăn với giá 641.000 đồng cho 2 người. Sau khi ăn xong và tính tiền, Khoa Pug đánh giá món thịt kho trứng có giá 99 nghìn là hợp lý, nhưng lươn om chuối đậu giá 150 nghìn không hợp lý vì chỉ toàn thịt lợn. Anh nói: "Nãy giờ được có hai miếng lươn, còn lại toàn thịt lợn, không đáng đồng tiền lắm, chỉ có canh chua là dễ ăn".

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 12.

Đoạn video review nhà hàng của hoa hậu Mai Phương Thúy tại Sài Gòn được đăng tải từ hơn 1 năm trước cũng từng gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, đoạn clip của anh chàng khiến cộng đồng mạng chia thành 2 phe rõ rệt và tranh cãi nảy lửa. Đa số mọi người cho rằng các món ăn quá đắt, nhìn cũng không hấp dẫn và xứng đáng với mức giá phải bỏ ra. Tuy nhiên một số người khác lại cho rằng, một nhà hàng của hoa hậu với không gian đẹp và mặt bằng trung tâm quận 1 thì giá cả như vậy là hợp lý, Khoa Pug chỉ đang làm quá vấn đề mà thôi.

Khoa Pug và những lần phát ngôn đầy thị phi trên YouTube: Gây sốc nhất là lấy yếu tố phụ nữ ra để giật title - Ảnh 13.

Những ý kiến phản bác lại Khoa Pug.

Banana

Tin mới