• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ Lôi khi được dỡ bỏ cách ly

Thời sự 06/05/2020 08:05

(Tổ Quốc) - Thời khắc mong đợi từng giờ, từng phút sau 28 ngày của người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội đã đến - 0h ngày 6/5, UBND huyện Mê Linh phát lệnh dỡ bỏ hàng rào phong tỏa, kết thúc vùng cách ly y tế.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 1.

Trước đó, theo thông báo cả Bộ Y tế, người nhiễm nCoV đầu tiên được ghi nhận ở Hạ Lôi là "bệnh nhân 243", làm nghề buôn bán hoa. Ngày 8/4, huyện Mê Linh thiết lập vùng cách ly y tế thôn này. Đến nay, ổ dịch Hạ Lôi ghi nhận 13 bệnh nhân, trong đó xóm Bàng 5 người, xóm Hội 5 người, xóm Đường 1 người và xóm Chợ 2 người. Trong thời gian phong tỏa, toàn thôn có 12 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 2.

Trong suốt 28 ngày qua, lực lượng chức năng ứng trực 24/24 tại các chốt kiểm soát đảm bảo không có người dân nào đi ra hoặc đi vào vùng dịch.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 3.

Đúng 0 giờ ngày 6/5, lực lượng công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát ra vào thôn Hạ Lôi.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 4.

Đại diện UBND huyện Mê Linh cũng đã gửi những bó hoa chúc mừng đại diện người dân thôn Hạ Lôi tham dự buổi công bố kết thúc thời gian cách ly y tế. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng công an, quân sự… đã không quản khó khăn, vất vả, nỗ lực khống chế lây lan ổ dịch Covid-19 thôn Hạ Lôi trong suốt 28 ngày đã qua.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 5.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, kết quả đạt được hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP; sự giúp đỡ quan trọng về chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế và các sở, ngành của Hà Nội; sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài TP. Đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của đông đảo người dân thôn Hạ Lôi. Dù vậy, cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc và không thể chủ quan.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 6.

Chính vì vậy, để chủ động ngăn chặn bùng phát, lây lan trở lại của dịch Covid-19, ông Đoàn Văn Trọng đề nghị các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; xã Mê Linh và Nhân dân thôn Hạ Lôi tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 7.

" Địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của 74 tổ giám sát trên địa bàn thôn Hạ Lôi, hàng ngày giám sát sức khỏe của từng hộ gia đình" - ông Đoàn cho biết thêm.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 8.

Người dân Hạ Lôi vui mừng cầm cờ Tổ quốc đón chờ khoảnh khắc chính thức hết cách ly.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 9.

Những chuyến hàng của người dân Hạ Lội được chuyến đi đến các chợ trong tràng pháo tay chúc mừng của người dân.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 10.

Đến nay gần 11.000 người dân trong thôn Hạ Lôi đều được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính. Hiện cơ quan y tế không ghi nhận bất cứ người dân nào có biểu hiện bất thường về sức khoẻ. Tuy nhiên, thôn Hạ Lôi vẫn là khu vực nguy cơ cao do thời gian bệnh nhân cuối cùng nhiễm nCoV chưa qua 28 ngày.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 11.

Những nhân viên y tế tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm khoảnh khắc đáng nhớ này.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 12.

Ai cũng vui mừng khi lệnh phong toả được dỡ bỏ.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 13.

"Chúng tôi rất mừng và vui sướng khi thôn không có ca bênh nào mới, cuộc sống lại trở lại như xưa. Người dân buôn bán lại bình thường, con trẻ được đi học trở lại" - ông Hoan một người dân Hạ Lôi vui mừng nói.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 14.

Nhiều người dân Hạ Lôi đổ ra đường ăn mừng nhưng lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ quay trở lại nhà, đảm bảo an toàn theo quy định.

Khoảnh khắc vui mừng của người dân Hạ lôi khi được dỡ bỏ cách ly  - Ảnh 15.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ