• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khỏi cần "lệ quyên" hay tranh nhau thanh toán với cách trả tiền kiểu mới này, vừa vui mà hên xui lại được ăn free dài dài!

Cư dân mạng 23/02/2020 13:44

(Tổ Quốc) - Áp dụng cách này thì có người suốt ngày trả tiền mà có người thì cứ thoải mái đi ăn free cho mà xem!

Bấy lâu nay, nhiều người vẫn chọn cách chia tiền sau mỗi bữa tiệc ăn uống với bạn bè. Cách này được cho là hợp lý, công bằng, đỡ gây tranh cãi và cũng không phải lăn tăn chuyện "anh mời tôi, tôi mời chị" nữa. Rồi có khi, sau bữa ăn cứ người nọ người kia tranh nhau trả tiền. Lắm lúc bạn bè người thân cũng lời qua tiếng lại chỉ vì chuyện thanh toán tiền. 

Thế nhưng "lệ quyên" hay tranh nhau trả tiền là chuyện xưa rồi, một đoạn clip mới đây được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh những nhóm bạn có cách trả tiền kiểu mới khiến nhiều người bất ngờ, thích thú. 

Thay vì chia đầu người, trả tiền kiểu này cũng vui đấy chứ nhỉ?

Cụ thể sau mỗi bữa tiệc, tất cả các thành viên trong nhóm sẽ nộp ví tiền của mình ra. Một người trong nhóm đại diện cầm số ví tiền đó ra chỗ của người thu ngân. Và đoạn này thì cực kỳ gay cấn đây, người thu ngân sẽ chọn ngẫu nhiên một chiếc ví, rơi vào ví của ai thì người đó sẽ phải trả toàn bộ tiền cho bữa ăn hôm đó. 

Cách này nhìn thoáng qua thì rất vui đấy chứ nhỉ. Nó chắc chắn sẽ cho mọi người được trải qua cảm giác thú vị khi chờ đợi người thu ngân lựa chọn một chiếc ví. Rồi sẽ có người mừng rỡ vì "thoát nạn", và có người thì "đau khổ" vì phải rút hầu bao. Cũng vì là trò hên xui nên chắc chắn chuyện có người cứ suốt ngày phải trả tiền, có người lại ăn quanh năm không mất đồng nào là điều khó tránh khỏi. Quả thật, trò này vui nhưng cũng "đau tim" lắm đấy!

Khỏi cần "lệ quyên" hay tranh nhau thanh toán, chọn ngay cách trả tiền kiểu mới này, vừa vui mà hên xui lại được ăn free dài dài - Ảnh 2.

Chia đều tiền trong khi nhậu là vui vẻ, thoải mái nhất. (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù vậy nhưng sau khi xem xong đoạn clip này, nhiều thành viên đã nhanh tay tag ngay bạn bè vào và hẹn cùng thử trò chơi thanh toán này vào một bữa tiệc gần nhất. Đáp lại, nhiều người hào hứng nhiệt tình tham gia, đồng thời cho rằng đây là một phương án rất hay để tránh được việc tranh nhau trả tiền. 

Bên cạnh đó, một vài "chuyên gia phân tích mạng" còn đưa ra ý kiến, nếu chơi trò này mọi người không nên dùng chiếc ví có màu sắc nổi bật. Tỷ lệ người thu ngân chọn chiếc ví ở giữa sẽ nhiều hơn so với việc chọn chiếc ví ở phía ngoài cùng. Nghe cũng hợp lý đó chứ. 

Dẫu vậy, tiền bạc là chuyện tế nhị, các cụ có câu: "Có đi có lại mới toại lòng nhau", thế nên trò này có thể chơi vui một, hai lần chứ áp dụng thường xuyên chắc là không ổn lắm đâu. Cứ "lệ quyên" cho lành nhỉ?!

V.V. - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ