• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi công đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Cam Ranh

Thời sự 16/03/2015 06:47

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.

Sáng nay (15/3), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công đường cất hạ cánh số 2- Sân bay quốc tế Cam Ranh, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.



Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đường cất hạ cánh số 2 sân bay quốc tế Cam Ranh dài 3048m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4E, đáp ứng khai thác an toàn, hiệu quả các loại máy bay chở khách cỡ lớn hiện nay như: Airbus 320, 321, Beoing 767, 777.

Công trình gồm các hạng mục như: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, tường rào, hệ thống thông tin tín hiệu đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế… Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng do Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, Liên doanh 4 nhà thầu: Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4, Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Xây lắp và Cơ khí Phương Nam và Tổng công ty 319 thi công, thời gian thực hiện 36 tháng. 

Việc đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 nhằm thay thế đường cất hạ cánh số 1, qua hơn 40 năm sử dụng, đến nay đã xuống cấp. Đường cất hạ cánh số 2 sau khi đi vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải của Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc đầu tư dự án. Phó Thủ tướng cho rằng, những năm vừa qua, lượng khách đến cảng hàng không quốc tế tăng lên đột biến, dẫn đến quá tải cơ sở hạ tầng. 

Vì vậy, để đường cất hạ cánh số 2 sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, Phó Thủ tướng chỉ đạo: chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng các mục tiêu đã được phê duyệt trong dự án. Việc xây dựng đường cất hạ cánh số 2 trở thành nhu cầu cấp bách, cần thiết để chúng ta từng bước hoàn thành, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và bảo đảm được vị trí chức năng theo quy hoạch được duyệt; đồng thời, đáp ứng nhiệm vụ về an ninh quốc phòng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát huy được các tiềm năng lợi thế không những của Khánh Hòa mà của cả các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”./.

Thái Bình/VOV - Miền Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ