• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi động cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng 2018”

02/07/2018 14:00

(Cinet) - Cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” lần thứ hai do Công ty CJ CGV Việt Nam (CGV) tổ chức từ 01/7/2018 – 25/10/2018.

(Cinet) - Cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” lần thứ hai do Công ty CJ CGV Việt Nam (CGV) tổ chức từ 01/7/2018 – 25/10/2018.

Cuộc thi nhà biên kịch tài năng diễn ra từ 1/7 - 25/10/2018. Nguồn: BTC

Cuộc thi tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng biên kịch nhằm tạo ra những kịch bản xuất sắc góp phần sản xuất ra những bộ phim Việt có chất lượng cao. Đồng thời, khẳng định cam kết của CGV cùng các đạo diễn /nhà sản xuất uy tín của Việt Nam trong hành trình đồng hành cùng các tài năng biên kịch nói riêng và các nhà làm phim trẻ nói chung.

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, tuổi từ 18-35. Các bài tham dự phải là kịch bản nguyên gốc, không chấp nhận kịch bản chuyển thể từ các chương trình truyền hình, phim, hoặc các tác phẩm văn học. Mỗi thí sinh tham dự thi không quá 3 tác phẩm và tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục dân tộc.

Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. BTC sẽ hủy kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm vi phạm và không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp quyền tác giả. Sau cuộc thi, thí sinh được quyền sử dụng kịch bản của mình cho các mục đích khác kể cả việc sản xuất phim thương mại, tuy nhiên, phải thông báo và được CGV thông qua.

Cuộc thi có 3 vòng: Vòng 1: Tuyển sinh (từ 1/7 – 12/8); vòng 2: Huấn luyện và phát triển kịch bản (04/9 – 14/10); vòng 3: Thi đấu và trao giải (24/10 - 25/10)

Tham dự cuộc thi, các tác giả có cơ hội làm việc với các huấn luyện viên uy tín như: Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (Giải phim Điện ảnh xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 18, Giải Bông sen Bạc va 4 giải bông Sen Vàng cá nhân cho ekip làm phim tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2015. Với các dự án nổi bật: Taxi, em tên gì?, Cuộc đời của Yến, Chờ em đến ngày mai, Và anh sẽ trở lại…); Nhà sản xuất, Đạo diễn: Đức Thịnh – Thanh Thúy (Đầu năm 2018, bộ phim “Siêu sao siêu ngố” do Đạo diễn – Nhà sản xuất Đức Thịnh – Thanh Thúy thực hiện đã cán mốc doanh thu 108 tỷ đồng, lọt top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất. Bên cạnh đó là các dự án nổi bật: Mai dai, Taxi, Em tên gì?, Sứ mệnh trái tim, Chờ em đến ngày mai...); Diễn viên, đạo diễn Lý Hải (Năm 2018, “Lật mặt 3 chàng khuyết” do Lý Hải biên kịch và đạo diễn đã đạt mức doanh thu 86 tỷ đồng, trở thành Top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Các dự án nổi bật: Lật mặt 1, Lật mặt 2: Bí mật lại bị mất, Lật mặt 3: ba chàng khuyết); Biên kịch Trần Khánh Hoàng (người chắp bút cho bom tấn: “Em chưa 18” đạt doanh thu 171 tỷ đồng, là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại); Biên kịch, đạo diễn Kay Nguyễn (Cuối năm 2017, tác phẩm “Cô Ba Sài Gòn” do Kay Nguyễn làm biên kịch kiêm đạo diễn không chỉ đạt doanh thu khủng với hơn 70 tỷ mà đồng thời, bộ phim còn giành được Giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất của Cánh diều vàng năm 2017. Các dự án nổi bật: 1735km, Chung cư ma, Tèo em, Lôi Báo…)./.



Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ