• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’

Cư dân mạng 12/02/2020 16:45

(Tổ Quốc) – Trước tình trạng làng nghề chuyên may đồ vest tại làng Cựu bị mai một, khoa Kiến trúc và Quy hoạch (ĐH Xây dựng) và nhóm các nhà nghiên cứu đã khởi động đề án "Làng nghề may- du lịch" làng Cựu.

Theo TS. Lê Quỳnh Chi – người nghiên cứu về làng Cựu tiết lộ, những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa, người làng rời đến các thành phố lớn làm ăn, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang. Hiện tại, trong 49 ngôi nhà cổ tại làng Cựu, hơn một nửa trong số đó bị bỏ hoang hoặc chỉ có 1 người ở. Nghề may của làng cũng bị mai một, hiện nay người làng Cựu chủ yếu nhận gia công những bộ vest hoặc trang phục công sở đại trà.

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 3.

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 4.

Hình ảnh về làng Cựu

Trước tình trạng trên, khoa Kiến trúc và Quy hoạch (ĐH Xây dựng) và nhóm nghiên cứu mô hình làng nghề-du lịch và làng di sản – du lịch (ĐH Xây dựng) đã có những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.

Tại buổi triển lãm những bức tranh về làng Cựu cổ vừa diễn ra ngày 11/2, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (ĐH Xây dựng) cùng nhóm nghiên cứu, Desk Italia cùng với các nhà thiết kế như: La Pham, Bac Ky Fine Art... đã khởi động đề án "Làng nghề may- du lịch" làng Cựu để giới thiệu những giải pháp cho xu hướng mới và ấn tượng mới.

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 5.

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 6.

Theo TS. Lê Quỳnh Chi: ‘Chúng tôi sẽ khôi phục lại thương hiệu may thông qua giải pháp mới cho nghệ thuật làm đẹp như: thời trang, đồ thủ công, nội thất và tái sử dụng thích nghi các công trình cổ tại làng Cựu. Chúng tôi hy vọng làng Cựu trong tương lai sẽ trở thành trung tâm sáng tạo, đóng góp cho mục tiêu phát triển của cả nước".

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 5.

Hình ảnh tại buổi triển lãm

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc về lý do tham dự vào dự án lần này, NTK La Phạm cho biết: “Ngay từ lúc quyết định trở về Việt Nam mở thương hiệu La Phạm, tôi đã có định hướng rõ ràng cho là muốn đóng góp nhỏ cho sự sống lại của ngành thủ công Việt Nam và tạo thêm công ăn việc làm cho đồng hương của mình. Chính vì thế khi được mời tham gia dự án khôi phục làng Cựu, tôi cảm thấy như điều mình luôn mong ước và ấp ủ đã tự tìm đến”.

Khôi phục làng nghề thợ may ‘đệ nhất Hà thành’ - Ảnh 6.

NTK La Phạm cũng trăn trở khi các ngành thủ công lâu đời đã dần chết đi trong khi các ngành công nghiệp phát triển và mặt hàng rẻ từ Trung Quốc được bán tràn lan ở thị trường Việt Nam làm cho các sản phẩm thủ công không thể cạnh tranh được và mất dần chỗ đứng.

NTK La Phạm cũng trăn trở khi các ngành thủ công lâu đời đã dần chết đi trong khi các ngành công nghiệp phát triển và mặt hàng giá rẻ từ Trung Quốc được bán tràn lan ở thị trường Việt Nam làm cho các sản phẩm thủ công không thể cạnh tranh được và mất dần chỗ đứng. 

“Người Việt Nam có nhiều ngành nghề lâu đời rất riêng như làm vải tơ tằm, thêu may… và người Việt rất khéo tay. Nhiều người nước ngoài có đầu óc ý tưởng đã về Việt Nam đặt hàng và xuất sang các nước và bán với giá rất đắt ở thị trường nước họ. Những người cùng tham gia dự án khôi phục làng Cựu lần này là những công ty may mặc, nội thất và ẩm thực rất lớn từ Italia. Họ có những kinh nghiệm lớn để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm và cũng là đầu ra cho các sản phẩm chất lượng ở Việt Nam. Mặc dù chi chỉ mới theo ngành thời trang trong nước được 4 năm nhưng tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp hết những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình vào dự án lần này. Ngoài ra, tôi muốn kết nối những nhân vật gạo cội và những người làm việc có tâm trong ngành thời trang, văn hóa, hội họa trong nước với dự án lần này”, cô nói.

Làng Cựu nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, giữ trong mình nhịp sống thong thả giữa các công trình cổ kính và lịch sử may mặc đầy tự hào những năm đầu thế kỷ 20. Vốn là làng thuần nông, những năm 1920, sau trận cháy rụi từ đầu làng đến cuối làng, người làng Cựu bươn chải ra các đô thị lớn để kiếm sống. Từ đây, với bàn tay tài hoa, người làng Cựu đã trở thành những thợ may "đệ nhất Hà thành", chuyên may mặc đồ cho ông tây bà đầm, trong đó có những nhà may vang tiếng như Đức Lợi, Phúc Mỹ, Phúc Hưng. Cũng với sự tài hoa đó, người làng Cựu đã cho xây tại làng những "biệt thự" mang âm hưởng giao hòa của nghệ thuật kiến trúc Phương Đông và Phương Tây.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ