• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm vụ bê tông chứa xác người ở Bình Dương

Pháp luật 23/05/2019 16:43

(Tổ Quốc) - 4 đối tượng bị Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, ngụ TP. HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (tức Lê Phú Hạnh, 40 tuổi, ngụ TP. HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội Giết người.

Sau kết quả điều tra, quá trình thu thập chứng cứ và lời khai, cơ quan điều tra quyết định tạm giam các nghi phạm trên để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm vụ bê tông chứa xác người ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ án từ trái qua phải gồm Hà, Hoa và Huyên.

Trước đó, tối 15/5, chủ mới căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương đến dọn dẹp căn nhà để ở thì phát hiện 2 thùng nhựa, 1 thùng đổ bê tông.

Sau đó đập bỏ khối bê tông thì phát hiện thi thể nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP. HCM) nên báo cảnh sát. Vào cuộc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thêm một thi thể trong thùng nhựa còn lại là ông Trần Đức Linh (ngụ Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận nạn nhân Linh nhảy lầu bỏ trốn ở Vũng Tàu rồi tử vong do không được đưa đi cấp cứu. Sau đó, nhóm này đưa thi thể nạn nhân về căn nhà ở Bình Dương và thực hiện ướp xác bằng chè.

Tại đây trong quá trình "tu luyện" giáo phái lạ, 4 nghi phạm sát hại nạn nhân Thành rồi đổ bê tông để phi tang. Sau đó, cả nhóm bỏ đi đến một khách sạn trong khu dân cư ở TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương để "tu luyện" tiếp.

Đến rạng sáng ngày 18/5, cả 4 nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi khách sạn.

Tứ Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ