• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố “Cán bộ Tỉnh Ủy” Vĩnh Phúc lừa xin việc

Pháp luật 14/10/2018 11:08

(Tổ Quốc) - Nhận tiền của nạn nhân để xin việc vào Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên, vị “Cán bộ Tỉnh Ủy” này đã không thực hiện được lời hứa, bởi bản thân không hề có khả năng xin việc.

Khởi tố “Cán bộ Tỉnh Ủy” Vĩnh Phúc lừa xin việc - Ảnh 1.

"Cán bộ Tỉnh ủy" Vĩnh Phúc - Đỗ Thị Mai Hạnh: Nguồn Công an nhân dân

Vị "Cán bộ Tỉnh ủy" Vĩnh Phúc trong vụ lừa xin việc này là Đỗ Thị Mai Hạnh (50 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Như báo Công an nhân dân đưa tin,vào khoảng tháng 9/2015, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Đỗ Thị Mai Hạnh đã tự giới thiệu đang làm cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nên có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có khả năng xin việc vào ngành Công an với giá 350 triệu đồng.

Với cái mác "Cán bộ Tỉnh ủy" Vĩnh Phúc, Đỗ Thị Mai Hạnh đã chiếm được lòng tin và nhận số tiền 350 triệu đồng của nạn nhân để nhờ xin việc vào ngành Công an.

Chờ mãi không thấy vị "Cán bộ Tỉnh Ủy" Vĩnh Phúc thực hiện lời hứa, trong khi tiền thì đã gia, nên tháng 7/2017, nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Được biết, "Cán bộ Tỉnh ủy" Đỗ Thị Mai Hạnh không có nơi ở cố định nên gây khó khăn cho quá trình xác minh thông tin.

Đến ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên đã hoàn tất hồ sơ khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Mai Hạnh.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Vĩnh Yên tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ./.

Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ