• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố nhiều người trong đường dây đánh bạc 600 tỉ đồng

Thời sự 02/10/2018 11:38

(Tổ Quốc) - Sau khi phá án đường dây đánh bạc với số tiền lên đến hơn 600 tỉ đồng, mới đây cảnh sát đã khởi tố 8 người liên quan đến vụ việc.

Những người bị khởi tố gồm Huỳnh Quốc Việt, Hạ Ngọc Vi (30 tuổi), Nguyễn Quang Tuấn, Huỳnh Văn Trường, Nguyễn Công Huy (33 tuổi, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc). Tại Đà Nẵng, ban chuyên án tiến hành bắt giữ đối với Nguyễn Quốc Đông (29 tuổi, xã Hòa Phước, Hòa Vang). Tại Gia Lai, có hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Việt Cường (30 tuổi, ngụ phường Phù Đổng, TP Pleiku) và Ngô Văn Dũng (28 tuổi, ngụ tại xã Iasao, huyện Iagrai).

Các đối tượng này bị bắt tạm giam và khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

 Tang vật vụ án. Ảnh CACC

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 13/8, giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và đánh bạc qua mạng do Huỳnh Quốc Việt (37 tuổi, trú Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đầu cho các đối tượng có tiền án tiền sự tại các địa phương ở địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu với hàng trăm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kéo theo thành phần cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Sau gần 2 tháng đấu tranh, ngày 21/9, Ban chuyên án tiến hành kế hoạch phá án. Nhiều tổ trinh sát với hàng chục chiến sĩ tổ chức khám xét khẩn cấp tại nhiệu địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai với 19 đối tượng. Trong đó bắt giữ 7 đối tượng, vận động đầu thú 3 đối tượng chủ mưu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý với 9 đối tượng còn lại.

 Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc. ảnh CACC

Tang vật vụ án gồm 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 điện thoại di động, 1 laptop, 3 ôtô và 437 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an Quảng Nam đang mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng vận động những đối tượng trong đường dây đánh bạc ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Phương Vy

Phương Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ