• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tranh Giải Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang năm 2020

Thể thao 05/08/2020 22:35

(Tổ Quốc) - Khởi tranh Giải Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang năm 2020; Kiên Giang đạt 5 huy chương tại Giải đua ghe ngo Đại hội Thể thao ĐBSCL; An Giang nhất toàn đoàn tại Giải võ cổ truyền Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020 là tin thể thao tiêu biểu tại 2 tỉnh Nam Bộ vừa qua.

Khởi tranh Giải Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang năm 2020

Nằm trong chương trình thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh năm 2020, Giải Võ cổ truyền tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức sẽ được khai mạc, khởi tranh thi đấu vào tối ngày 7-8 tại Nhà tập đa môn tỉnh, số 08 đường Nhật Tảo, phường An Bình, thành phố Rạch Giá.

Giải Võ cổ truyền tỉnh năm 2020 quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 14 đơn vị, câu lạc bộ võ cổ truyền trong tỉnh như: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá, huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Giang Thành, U Minh Thượng, An Biên, Tân Hiệp, Châu Thành; Câu lạc bộ (CLB) Nhà Thiếu nhi huyện An Biên, CLB xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, CLB xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, CLB PFC huyện Phú Quốc, CLB xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng… Các vận động viên tranh tài nội dung quyền 6 nội dung nam, 6 nội dung nữ, 1 nội dung thi đấu luyện; 6 hạng cân đối kháng nam từ 45kg đến 60kg và 4 hạng cân nữ từ 42kg đến 51kg.

Khởi tranh Giải Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang năm 2020  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTT Kiên Giang

Giải đấu nhằm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, đây còn là dịp để vận động viên môn võ cổ truyền từ khắp các cơ quan, đơn vị, CLB huyện, thành phố, xã, phường… trong tỉnh được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn võ cổ truyền của tỉnh./.

Kiên Giang đạt 5 huy chương tại Giải đua ghe ngo Đại hội Thể thao ĐBSCL

Sau 2 ngày thi đấu tưng bừng, đua tranh quyết liệt và hấp dẫn trên sông Long Bình, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Giải Đua ghe ngo Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020 kết thúc vào chiều ngày 2/8. Đội ghe ngo nam, nữ tỉnh Kiên Giang đạt 3 giải Nhì và 2 giải Ba.

Giải đua ghe ngo do tỉnh Trà Vinh tổ chức, có 7 đội nam tham gia, gồm tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh (2 đội Càng Long và Cầu Kè); 3 đội nữ đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang. Các đội nam thi đấu 2 cự ly 800m và 1.200m, chia thành 2 bảng đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở mỗi bảng, chọn 4 đội đứng đầu 2 bảng vào bán kết, 2 đội thắng bán kết vào chung kết, 2 đội còn lại đồng hạng 3.

Các đội nữ thi đấu cự ly 600m và 1.000m, theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng; đội nam nữ phối hợp gồm 4 tỉnh: Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu thi đấu 2 cự ly 800m và 1.000m, thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Hai đội ghe ngo nam, nữ của chùa Thác Lác huyện Giồng Riềng đại diện cho tỉnh Kiên Giang tham dự Giải đua ghe ngo Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020. Kết quả, hai đội nam, nữ của Kiên Giang đạt 03 huy chương bạc; 02 huy chương đồng.

Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức 3 năm 1 lần. Năm 2020, Đại hội do tỉnh Vĩnh Long đăng cai với 24 môn thể thao. Đây là lần đầu tiên môn đua ghe ngo được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long. Đua ghe ngo là môn thể thao mang nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và nét văn hóa đặc sắc của người dân Khmer.

Đại hội nhằm tạo điều kiện cho các huấn luyện viên, vận động viên các tỉnh, thành trong khu vực có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo và có sự định hướng, quy hoạch lực lượng cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xu thế phát triển của khu vực, quốc gia và quốc tế, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

An Giang nhất toàn đoàn tại Giải võ cổ truyền Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020

Kết thúc Giải võ cổ truyền Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020, bộ môn võ cổ truyền An Giang đoạt 8 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhất toàn đoàn. Đây là kết quả thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đơn vị khác trong khu vực ĐBSCL.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn võ cổ truyền An Giang cho biết, Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT ĐBSCL lần VIII-2020 được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng, với sự tham gia của 120 vận động viên (VĐV), trong đó có 47 VĐV nữ đến từ 13 tỉnh, thành phố, ngành, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng và Quân khu 9. Riêng bộ môn võ cổ truyền tỉnh có 11 VĐV (7 nam, 4 nữ) tham gia thi đấu 9 nội dung đối kháng, 3 nội dung quyền. Các VĐV tranh chấp 22 bộ huy chương ở nội dung đối kháng (16 bộ huy chương) và quyền (6 bộ huy chương) cả nam lẫn nữ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù hầu hết các đơn vị đều cử các VĐV tốt nhất tham dự giải đấu, nhưng An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng vẫn là những đơn vị cạnh tranh cho vị trí nhất toàn đoàn. Với lực lượng chất lượng cùng sự chuẩn bị chu đáo, bộ môn võ cổ truyền An Giang vượt trội so với các đơn vị khác. Tất cả các VĐV võ cổ truyền tỉnh đều đoạt huy chương tại giải đấu, với 8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Trong khi đó, đơn vị xếp hạng nhì toàn đoàn là Tiền Giang chỉ đoạt 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ; đơn vị Hậu Giang xếp hạng ba toàn đoàn, với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Dù thi đấu rất cố gắng, nhưng đơn vị chủ nhà Sóc Trăng chỉ xếp hạng tư toàn đoàn, với 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. "Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020 có chất lượng chuyên môn vượt trội so với những kỳ đại hội trước.

Dù có thời gian nghỉ tập do dịch bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo. Qua giải, giúp các địa phương đánh giá quá trình tuyển chọn và đào tạo VĐV. Đồng thời, giúp các đơn vị tuyển chọn những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, rèn luyện phục vụ cho giải đấu quan trọng trong thời gian tới”

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ