Khốn đốn vì ông Trump quá rắn với Bắc Kinh, đại học Mỹ giữ "mỏ vàng" Trung Quốc bằng cách nào?

Thúy | 12-08-2020 - 11:42 AM

(Tổ Quốc) - Các trường đại học Mỹ triển khai nhiều chương trình giáo dục ở Trung Quốc cho những sinh viên nước này không thể hoặc không muốn đi du học trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các chương trình còn tồn tại nhiều trở ngại đối với cả nhà trường và học sinh. Theo Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), các trường đại học Mỹ đang phải trả giá cho những hành động của chính quyền Tổng thống Trump.

"Bản địa hóa" chương trình học tập

Khốn đốn vì ông Trump quá rắn với Bắc Kinh, đại học Mỹ giữ mỏ vàng Trung Quốc bằng cách nào? - Ảnh 1.

Đại học New York. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đại học New York (NYU) công bố chương trình "Go Local" ("Học tại địa phương" vào giữa tháng 7. Trong chương trình, cơ sở NYU ở Thượng Hải sẽ tiếp nhận khoảng 2.300 sinh viên đại học của Trung Quốc và 800 sinh viên hệ sau đại học hiện không thể hoặc không muốn ra nước ngoài, theo học tại cơ sở ở New York hoặc ở Abu Dhabi.

3.100 sinh viên bổ sung trên sẽ được giảng dạy trực tiếp tại cơ sở NYU Thượng Hải và tại những không gian sinh hoạt chung đã được chuyển đổi thành lớp học. Sinh viên sẽ tham gia các lớp học trực tuyến do cơ sở Thượng Hải cung cấp, NYU Thượng Hải trả lời Hoàn Cầu.

Nhà nghiên cứu Ji Hong tại Viện Nghiên cứu các vấn đề về Mỹ thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với Hoàn Cầu, nhiều trường đại học Mỹ đang phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu do lượng sinh viên quốc tế giảm vì sự lây lan của Covid-19 cũng như các chính sách không thân thiện của chính quyền Tổng thống Trump.

Hơn 50% trong số 520 cơ sở giáo dục đại học ở Mỹ báo cáo lượng đơn đăng ký nhập học cho năm học tới của sinh viên quốc tế giảm so với cùng kỳ năm trước . Theo cuộc khảo sát của Viện Giáo dục Quốc tế thực hiện vào tháng 7, 18% các cơ sở giáo dục đã chứng kiến lượng "giảm đáng kể" về số đơn đăng ký.

Theo số liệu tại Viện Giáo dục Quốc tế: tại Mỹ, trong năm học 2018-2019, sinh viên Trung Quốc chiếm 33.7% tổng số sinh viên quốc tế. Doanh thu Mỹ nhận được từ lượng sinh viên quốc tế khổng lồ trong năm học 2018-19 là 41 tỉ USD, theo số liệu từ Hiệp hội Giáo dục quốc tế.

Khốn đốn vì ông Trump quá rắn với Bắc Kinh, đại học Mỹ giữ mỏ vàng Trung Quốc bằng cách nào? - Ảnh 2.

NYU cơ sở Thượng Hải. Ảnh: IC

Một số trường đại học, trong đó có NYU, Đại học bang Pennsylvania (PSU), Đại học Cornell, Đại học Duke, Đại học Syracuse và Đại học Pittsburgh đã thông báo các kế hoạch phát triển với các trường thành viên của Trung Quốc nhằm cho phép học sinh theo học từ học kỳ mùa thu này.

PSU hiện cung cấp một chương trình học tập dài 17 tuần tại Thượng Hải cho sinh viên năm nhất vào học kì mùa thu 2020, Phó Giám đốc Chương trình Toàn cầu tại PSU Roger Brindley nói với Thời báo Hoàn Cầu.

Giáo sư Brindley cho biết có "số lượng đáng kể" sinh viên Trung Quốc hưởng ứng chương trình này.

Sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng một nửa lượng học sinh quốc tế ở PSU, theo ông Brindley. Trường có gần 1000 sinh viên Trung Quốc đang theo học trực tiếp hoặc trực tuyến tính tới cuối tháng 7.

Nỗ lực của các trường đại học Mỹ là hoàn toàn dễ hiểu. Các nhà phân tích cho biết giáo dục Mỹ không sẵn sàng đánh mất "mỏ vàng" lớn như vậy từ các du học sinh Trung Quốc.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là liệu khi các chương trình đã được "bản địa hóa" thì còn đảm bảo chất lượng và tạo môi trường giáo dục bình đẳng cho các sinh viên hay không.

Hơn thế, "trong một số trường hợp, các trường đại học yêu cầu sinh viên quốc tế đóng học phí tương đương cho những chương trình đã được bản địa hóa, điều này khiến sinh viên không hài lòng," nhà nghiên cứu Ji nói.

Khốn đốn vì ông Trump quá rắn với Bắc Kinh, đại học Mỹ giữ mỏ vàng Trung Quốc bằng cách nào? - Ảnh 3.

Sinh viên theo chương trình được "bản địa hóa" sẽ mất đi nhiều quyền lợi. Ảnh: IC

Bất lợi và những rào cản

Theo Hoàn Cầu, sự thay đổi liên tục các chính sách của Mỹ đã và đang tạo ra rất nhiều bất lợi cho sinh viên quốc tế đến học tập tại nước này. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hồi tháng 7 thông báo rằng sinh viên quốc tế có thể phải rời khỏi Mỹ nếu các trường đại học chuyển đổi sang phương thức học trực tuyến từ học kỳ mùa thu này. Dự luật sau đó đã bị bác bỏ.

Dự án "Go Local" của các trường đại học Mỹ ra đời một phần là do những hạn chế đi lại nước này áp đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hoàn Cầu chia sẻ, theo chính sách mới nhất, sinh viên Trung Quốc của các trường đại học Mỹ phải được cách ly ở một nước thứ ba trước khi đặt chân tới Mỹ. Một lệnh cấm đi lại của Mỹ yêu cầu người nước ngoài đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày không được tới Mỹ.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM