Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình

Hà Bích Ngọc | 26-11-2020 - 19:22 PM

(Tổ Quốc) - Nhận nhà khi vừa có bầu hơn một tháng, chị Quỳnh Anh vẫn tự tay chăm chút cho ngôi nhà của hai vợ chồng từ những chi tiết nhỏ nhất, dù không nhờ đến một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp nào nhưng nhìn ngôi nhà của hai vợ chồng ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

"Nhà là nơi để về!". Xã hội vốn là chốn bon chen với vô vàn những áp lực, toan tính. Chốn bình yên nhất mà con người có thể gửi gắm tất cả chỉ có ngôi nhà bé nhỏ - nơi có những người thân yêu nhất. Có lẽ đó là lí do mà nhiều người mong muốn có thể tự tay sắp xếp, tỉ mẩn chọn lựa từng chi tiết cho căn nhà của mình để khi đặt chân đến ngưỡng cửa, ta có thể cảm nhận được hương vị thân quen của không gian thuộc về mình. Đây cũng là cách mà chị Quỳnh Anh chọn để thiết kế cho tổ ấm của gia đình tại London.

Ngôi nhà của chị nằm ở phía Đông Nam London, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc khá nhỏ, 1 WC, bếp và phòng khách. Nhà chị có 2 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 50m2. Căn nhà không lớn, nhưng khoảng sân trước nhà và khoảng vườn phía sau nhà khá rộng.

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 1.

Không gian ngôi nhà tràn ngập ánh sáng giúp cho tinh thần luôn thoải mái

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 2.
Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 3.

Không gian vườn tược được chị trồng những khóm hoa

Theo như chị chia sẻ thì chị chọn mua nhà ở khu vực này vì trong khu vực có nhiều trường học tốt, nhiều công viên và không gian sống rộng rãi, nhiều cây cối. Là người hay làm việc tại nhà nên chị Quỳnh Anh khá để tâm đến không gian vườn tược rộng rãi, không khí trong lành. Bên cạnh đó, chị chọn ngôi nhà này vì nó có rất nhiều ánh sáng, tất cả các phòng và hành lang đều có cửa sổ lớn. Nhà nhiều ánh sáng sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, nhà cửa cũng thoáng đãng và sạch sẽ hơn.

Bà bầu 1 tháng tự tay trang trí căn nhà

Khi chọn được nhà, hai vợ chồng chị Quỳnh Anh bắt tay ngay vào việc trang trí nhà cửa. Tuy vừa có bầu hơn 1 tháng nhưng chị vẫn tự tay sơn tường, trang trí và sắm sửa từng vận dụng nhỏ nhất trong nhà.

Chị Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình có thể tự làm rất nhiều việc "của đàn ông" như sơn nhà, đóng đồ đạc, khoan tường treo đồ,… thậm chí mình làm khéo hơn cả chồng mình nữa. Chồng mình thường chỉ hỗ trợ những việc quá nặng, phải dùng sức nhiều, còn lại hầu như mình tự làm. Vì thế trong quá trình mình bầu và bận con nhỏ thì rất nhiều kế hoạch vẫn nằm yên đó, không phải vì chồng mình không làm được, mà là mình không cho làm (do mình làm đẹp hơn)."

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 4.

Chị Quỳnh Anh tự tay thiết kế, sửa sang nhiều khu vực trong nhà

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 5.
Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 6.

Không gian nhà nhỏ nên chị ưu tiên dùng những gam màu sáng như trắng, xanh, hồng

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 7.
Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 8.

Mọi món đồ trong nhà ngoài tác dụng trang trí còn phải có công năng nhất định

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 9.

Hai vợ chồng chị chọn các màu nhẹ nhàng như trắng, xám, điểm thêm hồng nhạt và xanh nhạt. Cả hai vợ chồng chị đều có lối sống khá tối giản nên mọi đồ đạc trong nhà ngoài mục đích trang trí còn phải có nhiều công năng linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều năm. Đặc biệt là mọi thứ từ nhỏ nhất như cái nồi, cái bát cũng phải có vị trí nhất định. Như vậy thì nhà cửa sẽ luôn gọn gàng, không có tình trạng đồ đạc chồng chất hay rơi vãi khắp nơi.

Không gian yêu thích của cả gia đình

Khu vực mà chị Quỳnh Anh thích nhất trong nhà là chỗ cái võng trong phòng khách. Đây là chỗ chị hay nằm nghỉ ngơi, đọc sách hay chỉ đơn giản là nhắm mắt để nắng từ cửa sổ rọi qua mặt mỗi buổi sáng. Chị gọi "yêu" đây là "góc sạc điện".

Chiếc võng "được ưa thích" này cũng có một câu chuyện khá "li kì" rằng: "Khi mình nhờ chồng khoan trần để treo cái võng, vì là lần đầu tiên nên cả 2 vợ chồng lóng ngóng chẳng biết tìm cái dầm trần ở đâu. Treo võng từ trên trần xuống mà không khoan đúng dầm thì sẽ sập nhà mất. Loay hoay cả buổi chiều thì cũng khoan đúng, chỉ có điều là cả khoảng trần nhà xung quanh nát tươm sau vài lần khoan xịt. Vì cái võng "phù phiếm" mà mình phải mất cả ngày hôm sau tự trát và sơn lại cái trần nhà."

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 10.

Chiếc võng "phù phiếm" là góc sạc điện của chị Quỳnh Anh

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 11.

Không gian phòng ngủ tối giản của vợ chồng chị

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 12.
Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 13.

Không gian phòng cực đáng yêu của cô con gái

Và giờ đây, không cần đến đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp hay những món đồ xa xỉ, gia đình chị Quỳnh Anh vẫn có một căn hộ "ước mơ". Điều quan trọng là nó ấm áp và tràn ngập hơi thở của sự thoải mái, là không gian có thể thư giãn sau biết bao những áp lực, mỏi mệt của cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Nguồn: NVCC

Không cần đội ngũ chuyên nghiệp, bà bầu tự tay thiết kế không gian ấm cúng mà cực sang cho cả gia đình - Ảnh 14.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM