• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không có trụ ATM nhưng hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải nhận lương qua thẻ

Thời sự 30/12/2019 13:29

(Tổ Quốc) - Trên địa bàn huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) không có trụ ATM nào, nhưng hàng nghìn cán bộ, nhân viên của huyện này phải nhận lương…qua thẻ ATM.

Chuyện "dở khóc dở cười" này đang xảy ra ở huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, có khoảng 1.400 cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan, đoàn thể của huyện Sơn Tây nhiều tháng qua nhận tiền lương qua thẻ ATM, thuộc hệ thống ngân hàng Agribank – Chi nhánh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện không có một máy rút tiền tự động (ATM).

Muốn rút tiền thì chỉ còn cách phải chạy xa hàng chục kilomet, xuống trung tâm huyện Sơn Hà mới có trụ ATM.

"Để rút được tiền lương, tôi phải chạy quãng đường cả đi và về gần 150km xuống huyện Sơn Hà mới giao dịch được. Có hôm đi xuống máy ATM báo lỗi, thế là lại phải quay về. Mất thời gian, công sức và thêm tốn kém xăng xe…", thầy giáo V.A (xã Sơn Bua) cho biết.

Không có trụ ATM nhưng hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải nhận lương qua thẻ  - Ảnh 1.

Một góc huyện Sơn Tây.

Trao đổi với báo chí, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây – ông Bùi Thế Giới, cho biết từ năm 2018, một số cán bộ, giáo viên ở các xã gần huyện Sơn Hà bắt đầu đăng ký tự nguyện nhận lương qua thẻ ATM. Đến đầu năm học 2019 thì bắt buộc 100% nhận lương qua thẻ.

Ông Giới cho hay, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ có khoảng 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục huyện đang nhận lương qua thẻ ATM.

Còn ông Đinh Quang Ven, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây xác nhận, việc trả lương qua thẻ không phải do chính quyền đề ra, mà theo yêu cầu bắt buộc của phía Kho bạc Nhà nước.

"Chúng tôi nhiều lần kiến nghị cho dựng trụ ATM tại khu vực trung tâm huyện để hàng nghìn người lao động tại địa phương thuận tiện nhận lương. Tuy nhiên, đến nay, việc này vẫn chưa được triển khai", ông Đinh Quang Ven cho hay.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ