• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh)

Pháp luật 25/01/2019 15:18

(Tổ Quốc) – Như thường lệ, cuối năm, người dân khắp nơi lại tấp nập về đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) để tạ lễ. “Đầu năm đi vay, cuối năm đi trả” đã là câu nói quen thuộc đối với những người tìm về cửa Bà Chúa.

dsc_6175
dsc_6175
dsc_6121
dsc_6121
dsc_6173
dsc_6173
dsc_6170
dsc_6170

Thời điểm cuối năm (từ giữa tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán), người dân ở khắp nơi tìm về đền Bà Chúa kho để "vay - trả" tiền tài, cầu khẩn phúc lộc… Nếu như những năm trước đây, cứ đầu tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) là cảnh tượng đông đúc, thậm chí là chen đẩy nhau đi lễ, đi cầu tại đền Bà Chúa kho là điều không khó để bắt gặp. Nhưng, một hai năm trở lại đây, cảnh tượng này gần như đã không còn xảy ra.

Theo đại diện Ban quản lý di tích đền Bà Chúa kho cho biết, số khách về đây lễ bái đông nhất từ đầu tháng 12 âm lịch cho đến tháng Giêng năm sau. Tuy nhiên, hiện tại một phần do diện tích đền được mở rộng hơn so với trước, một phần do người dân đi lễ sớm, từ đầu tháng 10 âm lịch… vì thế, gần như không còn xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy như trước đây.

Hiện tại, chỉ những ngày cuối tuần là lượng khách thập phương về làm lễ đông, còn ngày trong tuần cũng có, nhưng không đông. Cũng theo đại diện Ban quản lý di tích đền Bà Chúa kho, một hai năm trở lại đây, khách thập phương đến lễ mang theo vàng mã đã giảm đáng kể so với trước. Những năm trước, những ngày giáp Tết Nguyên đán như thế này, các lò đốt vàng mã gần như đỏ lửa 24/24.

Được biết, Ban quản lý đền Bà Chúa kho đã phối hợp với các đơn vị chức năng như công an thành phố, công an tỉnh… để duy trì trật tự, đảm bảo an ninh cho người dân và du khách thập phương tới làm lễ. Cùng với đó, để tránh tình trạng "chặt chém" khách đi lễ, hiện nay ở các điểm bán vàng mã quanh khu vực đền đều có niêm yết giá theo quy định…

Một số hình ảnh tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) được phóng viên ghi nhận vào chiều 24/1/2019 (tức 19 tháng Chạp 2018):

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 2.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 3.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 4.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 5.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 6.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 7.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 8.

Điều đáng ghi nhận là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực đền được thực hiện khá tốt

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 9.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 10.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 11.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 12.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 13.

Không còn hiện tượng đặt tiền lẻ vào các gốc cây, hay tiền vàng, chân hương rơi vãi lung tung như trước đây

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 14.

Xa rồi thời chen chân trả lễ cuối năm tại đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) - Ảnh 15.

Lượng vàng mã bị đốt đã giảm đáng kể so với những năm trước

Bài, ảnh: Sỹ Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ