Không đăng ký giấy chứng nhận, game thủ Nhật Bản mất trắng cả tỉ đồng sau chức vô địch

(Tổ Quốc) - Nhà vô địch Street Fighter 5 tại Tokyo Game Show 2019 sẽ nhận được hơn 46 nghìn USD. Nhưng đáng tiếc, phần thưởng về tay của Momochi chỉ là 558$ mà thôi.

Mới đây, game thủ có tên Yusuke Momochi đã xuất sắc giành vô địch tựa game Street Fighter 5 tại Tokyo Game Show 2019. Đây là giải đấu lớn với phần thưởng cho nhà vô địch lên tới hơn 46 nghìn USD, tương đương hơn 1 tỉ đồng. Nhưng đáng tiếc, số tiền về tay Momochi sau chiến thắng chỉ vỏn vẹn 600 USD (hơn 13 triệu đồng) mà thôi.

867

Momochi cùng chiếc cúp vô địch.

Nhưng ít ra, Momochi còn nhận được tiền thưởng. Tại cùng sự kiện này, một cậu bé học cấp 2 đã tham gia thi đấu tựa game Puzzle and Dragons. Và kết quả đầy bất ngờ khi cậu bé này đánh bại hàng loạt tay chơi nổi tiếng để lên ngôi vô địch và nhận tiền thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Nhưng số tiền thực tế được trao tặng lại là con số 0 tròn trĩnh.

Nguyên nhân cho việc này là cả 2 đều không có giấy chứng nhận game thủ của pháp luật do Hội đồng game thủ Nhật Bản lập ra từ nhiều năm trước. Tại Nhật Bản, số tiền thưởng cho các giải đấu sẽ được quy vào cờ bạc, phạm pháp. Chính vì vậy, các game thủ cần giấy phép để nhận được tiền thưởng.

Nếu không có giấy phép, số tiền thưởng tối đa một người có thể nhận được là 100 nghìn Yen, tương đương 925 USD, hơn 21 triệu đồng.

Vào năm 2017, Momochi đã lên tiếng và chống lại việc đăng ký giấy phép. Nhiều khả năng, anh sẽ tiếp tục tham dự giải đấu Capcom Cup và cuối năm với tổng giải thưởng lên tới 250 nghìn USD. Nhưng nếu sự việc tương tự xảy ra, số tiền Momochi nhận được chắc chắn sẽ không được như mong đợi dù có vô địch. Dẫu vậy, nhưng khó khăn về tiền bạc không khiến Momochi từ bỏ đam mê của bản thân.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới